MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi nhà tiền tỉ của ông Nguyễn Văn Thắng bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng do bị ảnh hưởng bởi dự án hồ thủy lợi Đông Thanh. Ảnh: Lê Sơn

Sạt lở nghiêm trọng ở Lâm Đồng khiến ngôi nhà tiền tỉ phải bỏ không

Lê Sơn LDO | 03/08/2023 21:20

Vừa chi hàng tỉ đồng để xây dựng căn nhà mới khang trang, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang phải đi ở nhà thuê do bị ảnh hưởng bởi sự cố sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại dự án hồ thủy lợi Đông Thanh.

Có nhà tiền tỉ phải đi ở trọ nhà thuê

Dự án hồ chứa nước Đông Thanh nằm trên địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, được triển khai xây dựng vào tháng 1.2022 với tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng.

Đầu tháng 7.2023, hồ chứa nước Đông Thanh, ở huyện Lâm Hà xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. Hiện sự việc đang diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Theo thống kê, đã có 9 hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng, vết nứt ngày càng lan rộng trên diện tích rộng hơn 5,3ha. Trong khu vực này có gia đình ông Nguyễn Văn Thắng mới bỏ ra hàng tỉ đồng để xây dựng nhà ở. Thế nhưng, trớ trêu thay, hiện nay cả gia đình lại đang phải đi ở nhà thuê.

Theo ông Thắng, năm 2022, khi dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh được triển khai thì phần đất có nhà ở của gia đình ông bị thu hồi với diện tích khoảng 400m2 đất thổ cư.

"Do không có nhà để ở nên gia đình tôi làm căn nhà mới ở phần đất còn lại. Đến nay, căn nhà mới này đã bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể sử dụng được vì có nguy cơ bị sạt lở, có thể đổ sập bất cứ lúc nào" - ông Thắng xót xa cho biết.

Ở gần đó, ngôi nhà của ông Đỗ Văn Tái cũng bị nứt nẻ rất nghiêm trọng. "Tường nhà, bếp, phòng ngủ, phòng khách thì chỗ trồi, chỗ sụp. Nhà của tôi gần đổ rồi, giờ chẳng còn ai dám ở trong ngôi nhà của mình" - ông Tái than phiền.

Theo ông Tái, tình trạng này đã diễn ra khoảng 1 tháng nay, khi đơn vị thi công hồ chứa nước Đông Thanh nổ mìn, múc phần chân của bờ đất bên hướng taluy dương.

Hiện nay, do căn nhà không thể ở được nên gia đình ông Tái được huyện Lâm Hà bố trí sinh sống ở trong căn nhà điều hành của dự án hồ chứa nước Đông Thanh cùng với một hộ dân khác.

Trước sự cố sạt lở nêu trên, hiện cơ quan chức năng đã đắp trả các hố đào sâu, tạo độ dốc thoát nước về hạ lưu, không cho đọng nước trong phạm vi công trình, trải bạt chống thấm dọc theo các vết nứt...

Tuy nhiên, tình hình sạt trượt vẫn diễn biến phức tạp, các giải pháp tạm thời nêu trên không ngăn chặn được việc phát triển các vết nứt.

Tiếp tục sát sao theo dõi dự án

Chiều ngày 3.8, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình thực tế tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho biết, quan sát sơ bộ bằng mắt thường có thể thấy do đặc điểm cấu tạo địa chất tại khu vực nên nếu tiếp tục mưa lớn thì nguy cơ sụt, trượt đất là rất cao.

Chính vì vậy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan cần tiếp tục sát sao, theo dõi để xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt là cần di tản người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị mời các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, đánh giá, đưa ra kết luận cụ thể về nguyên nhân sụt, nứt và trượt đất tại khu vực.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không hoang mang, lo sợ nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Công trình xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh phải quan trắc hàng ngày, tiếp tục thực hiện đồng thời các giải pháp kỹ thuật, kiểm tra địa chất để có hướng xử lý. Bảo đảm quá trình thi công, đưa vào vận hành sử dụng hồ chứa nước Đông Thanh phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn