MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sạt lở ở Vĩnh Long vẫn chưa dừng lại, di dời 21 hộ dân với gần 90 nhân khẩu

TẠ QUANG LDO | 06/12/2022 13:18
Vĩnh Long - 21 hộ dân với gần 90 nhân khẩu đã được di dời an toàn ra khỏi khu vực sạt lở tại ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Theo ghi nhận, đến sáng ngày 6.12, tình hình sạt lở tại ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vẫn tiếp tục xảy ra.

Trong đó, có 9 căn nhà tiếp tục có nguy cơ bị sạt lở. Trong khu vực sạt lở, hiện có 1 căn nhà đã bị nghiêng xuống sông và có đường răn, nứt ở giữa ngôi nhà. Tại những khu vực lân cận, một số nơi đất và cây cối vẫn còn tiếp tục bị rớt xuống sông.  

Sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra trong sáng 6.12 tại ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phước Giang

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời 21 hộ dân với gần 90 nhân khẩu ra khỏi khu vực sạt lở để tránh gây nguy hiểm.   

Ngay trong sáng 6.12, ngành chức năng và địa phương đã đi khảo sát các điểm sạt lở, sau đó đã đến thăm và động viên tinh thần những người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, bố trí nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt cho người dân, tạm thời ổn định cuộc sống.

 Ngành chức năng và địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Ảnh: Phước Giang

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Long Hồ cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tại 4 xã Cù lao để hỗ trợ các hộ dân thu dọn nhà cửa về nơi an toàn.

Ông Lưu Nhuận - Chánh Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long - cho biết, tại thời điểm khảo sát, sạt lở vẫn còn diễn ra phía giáp sông Cổ Chiên, hiện Phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, tạm thời ổn định đời sống của người dân.

“Đến thời điểm này, điểm sạt lở còn diễn biến phức tạp nên không thể can thiệp để ổn định liền. Vì thế cần tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ sạt lở, đưa ra kết luận để có hướng giải quyết mang tính bền vững, lâu dài”, ông Nhuận nói.

 Người dân xót xa khi tài sản, nhà cửa bị rơi xuống sông do sạt lở. Ảnh: Phước Giang

Theo thống kê, tính đến sáng ngày 6.12, khu vực sạt lở có chiều dài hơn 500m, chiều sâu vào đất liền khoảng 300m, đã làm thiệt hại hoàn toàn 12 căn nhà; 1 xe cuốc đang thi công trên khu vực này cũng bị chìm xuống sông. Sạt lở còn làm thiệt hại hoàn toàn 2 ao nuôi cá chốt của người dân, ước thiệt hại 35 tỉ đồng. Chính quyền huyện, xã đang khẩn trương vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn