Chiều ngày 23.1, đại úy Bùi Song Anh - Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, thời điểm này, bình quân mỗi ngày tại Cửa khẩu Cầu Treo có hơn 500 người nhập cảnh, con số xuất cảnh cũng tương đương như vậy.
Với việc con người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu Cầu Treo tăng cao, trong khi thủ đoạn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại của một số đối tượng rất tinh vi nên lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo phối hợp cùng Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kĩ lưỡng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm.
Ngoài khu vực cửa khẩu thì ở khu vực hai bên cánh gà và trên các đường mòn lối mở dọc biên giới, lực lượng biên phòng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm vận chuyển vào nội địa.
Về số vụ làm lậu, hàng cấm qua cửa khẩu Cầu Treo mà lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ được dịp này, theo đại úy Bùi Song Anh là cũng không nhiều.
Lớn nhất vẫn là vụ việc ngày 8.1 bắt giữ tài xế xe khách Lê Hữu Lam (sinh năm 1977, trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vận chuyển 500 viên đạn săm lét và 95kg pháo từ Lào về qua cửa khẩu Cầu Treo.
Ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, dịp này, bình quân mỗi ngày tại Cửa khẩu Cầu Treo có khoảng hơn 500 phương tiện thông quan. Các hàng hóa chủ yếu từ Lào về là quặng, sắn.
“Do Quốc lộ 8 đang mở rộng, đường đi lại khó khăn nên xe hàng hóa tải trọng nặng chủ yếu vẫn đang về qua cửa khẩu Cha Lo của Quảng Bình. So với năm trước, hàng hóa thông quan qua Cầu Treo năm nay chỉ đạt khoảng 30 phần trăm” - ông Minh nói.
Dịp này, theo ông Minh, lực lượng Hải quan huy động tối đa lực lượng các tổ, đội phối hợp cùng các lực lượng khác tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 24/24h để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm lọt qua cửa khẩu vào nội địa.