MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau 2 năm dừng triển khai, dự án mở rộng Quốc lộ 9 ở Quảng Trị sẽ ra sao?

HƯNG THƠ LDO | 14/07/2024 14:54

Tỉnh Quảng Trị báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc dừng thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 9.

Ngày 14.7, ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

Dự án trên có chiều dài 13,8m, bề rộng giải phóng mặt bằng tính đến chân mái taluy nền đường.

Dự án sử dụng vốn dư của dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam vốn vay Ngân hàng Thế giới, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 8.2021; Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 31.12.2022 (dự án xây lắp).

Công tác giải phóng mặt bằng được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Trị thực hiện, bố trí vốn từ ngân sách địa phương và thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng, với tổng mức đầu tư hơn 345 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2022.

Một cây cầu thuộc dự án mở rộng quốc lộ 9 đang xây dang dở thì bỏ hoang đến nay. Ảnh: Hưng Thơ.

Tỉnh Quảng Trị chỉ mới bàn giao mặt bằng được 4,55km/13,8km và 6 cầu trên tuyến cho chủ đầu tư. Dự án thi công chưa hoàn thành, thì từ ngày 31.12.2022 đã dừng thực hiện do Ngân hàng thế giới không đồng ý gia hạn thời gian hiệp định vay vốn.

Tuy nhiên, do dự án xây lắp chưa được cấp có thẩm quyền cho phép dừng thực hiện, nên tỉnh Quảng Trị chưa có cơ sở để dừng thực hiện giải phóng mặt bằng và thực hiện các quy trình, thủ tục kết thúc dự án, quyết toán công trình.

Vì vậy, tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét dừng thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1; giao Bộ Giao thông vận tải lập dự án đầu tư mới trong kỳ trung hạn giai đoạn 2026-2030 để hoàn thiện đoạn tuyến Quốc lộ 9, đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

Ghi nhận cho thấy, kể từ lúc dừng thi công vào cuối năm 2022, các công trình đang thi công dang dở, đặc biệt là cầu xảy ra tình trạng xuống cấp, lãng phí nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và khó khăn trong đi lại của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn