MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một ngôi nhà có bậc thềm lấn chiếm vỉa hè trên phố Xã Đàn. Ảnh: Thu Hiền

Sau 6 năm phá dỡ, bậc thềm lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG LDO | 04/03/2023 11:00

Sau 6 năm lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, các bậc tam cấp ở Hà Nội từng bị đập bỏ nay lại xuất hiện với nhiều kiểu dáng khác nhau.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 3.3, tại phố Xã Đàn (quận Đống Đa), hiện nay, nhiều ngôi nhà trên phố Xã Đàn (Hà Nội) vẫn giữ nguyên hiện trạng, cũng có trường hợp xây lại bậc thềm lấn vỉa hè hoặc dùng cầu tạm bằng thép để đi lại phục vụ nhu cầu kinh doanh, sinh hoạt.

Cách đây tròn 6 năm, hồi tháng 3.2017, trong đợt ra quân đồng loạt bảo đảm trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều ngôi nhà trên phố Xã Đàn, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng... có bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè đã bị lực lượng liên ngành phá dỡ.

Khi đó, lực lượng chức năng huy động cả xe đục chuyên dụng để phá các bậc thềm tam cấp trong chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè đô thị. Theo đó, máy khoan phá bê tông cỡ lớn được huy động để thực hiện nhiệm vụ lấy lại vỉa hè.

Còn ở thời điểm này, bên cạnh việc xây lại các bậc tam cấp, nhiều nhà dân, hộ kinh doanh đã bắc tạm cầu thang thép, hoặc xếp gạch để đi vào nhà sau khi bậc tam cấp cũ bị phá.

Kiểu bậc "di động" bằng những thanh sắt xuất hiện rất nhiều. Ảnh: Thu Hiền

Bà Trần Văn Quý, 78 tuổi, sống tại phố Xã Đàn cho biết, nhà bà vẫn giữ nguyên hiện trạng sau khi bị phá bỏ bậc thềm, tuy nhiên việc đi lại rất khó khăn, nhiều lúc chẳng may không để ý có thể ngã lúc nào không biết.

"Có bậc thêm thì đi lại dễ dàng hơn, nhưng tôi cũng phải chấp hành đúng quy định chứ cứ xây lại bị đập nên tôi cũng thôi", bà Quý nói.

Bậc thang lên xuống chiếm phần diện tích lớn của vỉa hè. Ảnh: Thu Hiền
Bậc thềm tam cấp xuất hiện lại trên phố Xã Đàn sau 6 năm phá bỏ. Ảnh: Thu Hiền
Bậc thềm có nhiều kiểu dáng, gạch ốp khác nhau. Ảnh: Thu Hiền
Nhiều hộ gia đình để hẳn bậc thang di động trước cửa nhà. Ảnh: Thu Hiền

Chị Ngô Diệu Linh, 30 tuổi, làm nghề kinh doanh quán kem tại phố Xã Đàn cho hay, dù đã quen với việc không có bậc thềm nhưng nhiều khi khách đến không để ý do thềm nhà cao dễ bước hụt, nhà chị cũng có cầu thang di động nhưng việc bê ra, bê vào rất bất tiện.

"Thỉnh thoáng tôi vẫn bê ra bê vào bậc thang di động cho khách đi, nhưng không phải lúc nào cũng làm vậy được, nên vẫn mong chính quyền tạo điều kiện cho các hộ dân có nền nhà cao hơn mặt đường xây một bậc tam cấp nhỏ, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa an toàn cho người dân”, chị Linh chia sẻ.

Một gia đình dùng bục bê tông tạm thời dẫn vào nhà. Ảnh: Thu Hiền
Một số hộ chuẩn bị thang di động khi cần. Ảnh: Thu Hiền
Bậc thềm được xây lại trên vỉa hè phố Xã Đàn. Ảnh: Thu Hiền
Hàng loạt những chiếc cầu sắt bắc từ đường lên vỉa hè phố Xã Đàn, kiểu bậc tam cấp ở Hà Nội này gây nguy cơ rủi ro lớn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Thu Hiền

Theo các chuyên gia đô thị, rõ ràng, khi bị đập bỏ đi các cầu dẫn, bục bệ, bậc tam cấp dẫn vào nhà, nhiều hộ dân sinh sống ngoài mặt phố, đặc biệt là các hộ có mặt nền nằm cao so với cốt đường sẽ gặp một số khó khăn trước mắt trong sinh hoạt hàng ngày hoặc ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Tuy nhiên, những khó khăn đó hoàn toàn có thể khắc phục và chỉ là nhỏ so với của những phần vỉa hè thông thoáng, đồng bộ đang dần hiện hữu cho một diện mạo đô thị sạch đẹp. Khi biết đặt lợi ích chung lên trên hết, chính những cư dân của một đô thị hiện đại sẽ được hưởng không gian đáng sống.

Mới đây, Hà Nội tiếp tục yêu cầu các cơ quan, địa phương ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong đó tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định; trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm lấy lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn