MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy móc nằm chờ tại khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ở huyện Xuân Lộc. Ảnh: Hà Anh Chiến

Sau gần 40 tháng nhường đất cho dự án, dân vẫn phải chờ nhà tái định cư

HÀ ANH CHIẾN LDO | 07/11/2023 08:45

Tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi vào khai thác từ cuối tháng 4.2023 góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận nơi dự án đi qua. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tại tỉnh Đồng Nai phải nhường đất để làm dự án đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư mà phải đi ở trọ…

Gần 40 tháng đi ở trọ

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đã đưa vào khai thác từ ngày 29.4.2023, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 5-6 tiếng xuống còn khoảng 2-2,5 tiếng. Ngoài ra, cao tốc này khi đưa vào khai thác đã giúp tỉnh Bình Thuận kết nối hạ tầng giao thông, quãng đường, thời gian đến các tỉnh thành được rút ngắn, du khách đến du lịch thuận tiện hơn… Tuy nhiên, tại tỉnh Đồng Nai, nhiều hộ dân phải nhường đất để xây dựng cao tốc đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư.

Cuối tháng 9.2020, gia đình ông Nguyễn Hữu Khoa (55 tuổi, ngụ ấp Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) thuộc diện giải tỏa trắng đã nhường 560m2 đất đang làm nhà ở và kinh doanh buôn bán, để xây dựng Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Thời điểm bàn giao đất, do khu tái định cư của Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chưa hoàn thành xây dựng nên cả gia đình ông Khoa phải đi ở trọ. Tuy nhiên, đến nay sau gần 40 tháng, gia đình ông vẫn chưa được bố trí tái định cư.

Ông Khoa cho biết thêm: "Ngày xưa gia đình tôi buôn bán shop quần áo, giờ nhường đất làm dự án không buôn bán được mà chỉ nhận làm gia công. Gia đình tôi mong sớm được tái định cư để ổn định cuộc sống, quay trở lại với việc buôn bán” - ông Khoa nói.
Khu tái định cư cho Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại huyện Xuân Lộc đến nay vẫn chưa xong, người dân vẫn chưa được giao đất tái định cư. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
 Khu tái định cư còn ngổn ngang

Theo đại diện UBND huyện Xuân Lộc, do chưa hoàn thành khu tái định cư nên chưa thể tiến hành cho người dân bốc thăm nhận bàn giao đất. Khu tái định cư phục vụ Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được bố trí tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với quy mô 9,46ha. Tổng mức đầu tư dự án là 271 tỉ đồng, được quy hoạch 368 lô tái định cư, trong đó lô tái định cư nhỏ nhất là 80m2, lô lớn nhất là 200m2. Khu tái định cư này dự kiến bố trí cho khoảng 175 hộ dân thuộc Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và khoảng 50 hộ tái định cư tại chỗ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động đầu tháng 11.2023 tại khu tái định cư Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại khu phố 8, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc việc thi công diễn ra cầm chừng, nhiều máy móc thiết bị nằm chờ, mà không diễn ra khẩn trương dù người dân đã chờ bố trí tái định cư đã lâu. Ngoài ra, hạ tầng dự án cũng còn ngổn ngang khi một số hộ dân vẫn còn sinh sống bên trong dự án tái định cư mà chưa bàn giao để triển khai dự án tái định cư.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Khắc Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc - cho biết, dự án tái định cư cho các hộ dân phải di dời thuộc Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nay vẫn còn 10 hộ dân chưa bàn giao đất. Hiện UBND huyện Xuân Lộc đang làm thủ tục để cưỡng chế nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đúng tiến độ. Hiện nay hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư đã cơ bản hoàn thiện. Ngoài ra, các hộ dân đến nay vẫn phải đi ở trọ được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tháng. Theo quy định tối đa hỗ trợ trong 5 tháng, nhưng do dự án có vướng mắc nên được cho chủ trương hỗ trợ đến khi các hộ dân nhận tái định cư.

“Trong thời gian tới chúng tôi đang triển khai các thủ tục cắm mốc, xác định giá đất trong năm 2023, dự kiến sẽ cho người dân bốc tái định cư vào quý I/2024” - ông Sơn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn