MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau khi tháo rào chắn, 2 công viên lớn ở Hà Nội trở nên lộn xộn

Thu Hiền LDO | 19/03/2023 10:23

Công viên Cầu Giấy và Thống Nhất được hạ rào nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn. Tuy nhiên, sau khi hạ rào, công viên trở nên lộn xộn, do xuất hiện tình trạng xả rác bừa bãi, phương tiện giao thông hòa lẫn với dòng người đi bộ, vỉa hè bao quanh bị chiếm dụng.

Theo ghi nhận của Lao Động, kể từ khi hạ rào chắn tại Công viên Cầu Giấy và Công viên Thống Nhất, việc tiếp cận của người dân dễ hơn, nhưng nó cũng xuất hiện những bất cập làm giảm chất lượng các công viên trên.

Cụ thể, tại Công viên Cầu Giấy, khu vực vỉa hè xung quanh công viên bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, bán hàng. Đoạn hàng rào được tháo dỡ, mở toang để người dân có thể ra, vào công viên dễ dàng hơn. Thế nhưng, người dân lại gặp khó khi bị loạt xe ôtô đỗ trên vỉa hè chắn ngang.

Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe. Ảnh: Thu Hiền

Công viên Cầu Giấy có diện tích khoảng 6.500m2, bao gồm hệ thống cây xanh, hồ nước, khu vui chơi trẻ em, quảng trường. Nơi đây được ví như lá phổi xanh nằm giữa hàng loạt tòa nhà chọc trời tại Cầu Giấy.

Là người thường xuyên đến công viên thể dục, anh Vũ Ngọc Phú (29 tuổi, sống tại quận Cầu Giấy) cho biết, việc hạ rào chắn giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn thì những hình ảnh lộn xộn cũng xuất hiện nhiều hơn. Đó là tình trạng xả rác bừa bãi, nguy cơ mất an toàn và vệ sinh môi trường khi chó thả rông, không đeo rọ mõm thường xuyên xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tập thể dục cũng như khách đến thăm.

Anh Phú chia sẻ về việc hạ rào chắn tại Công viên Cầu Giấy. Ảnh: Thu Hiền

“Công viên này có cây xanh khá đẹp, tôi nghĩ nên mở rào để mọi người được vào thăm quan, vui chơi.

Tuy nhiên, tôi thấy quanh khu vực của công viên, vỉa hè cũng bị chiếm làm nơi để xe, hàng quán bày bán vô tư, khiến công viên trở nên nhếch nhác, cần kiểm tra, xử lý trả lại cảnh quan cho công viên”, anh Phú nói.

Ngoài việc vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng, bán hàng, Công viên Cầu Giấy hiện nay cũng có một số hạng mục xuống cấp.

Theo ghi nhận, các hạng mục tại công viên đã hư hỏng khá nhiều theo thời gian, gạch nứt vỡ ở các lối đi. Thảm cỏ nhân tạo ở khu vực vui chơi của trẻ em bị bong sờn, hư hỏng, xuống cấp, mất thẩm mỹ, có thể khiến trẻ nhỏ dễ vấp ngã, trơn trượt.

Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, rất nhiều hạng mục đã đến giai đoạn cần cải tạo, sửa chữa.

Tương tự, tại Công viên Thống Nhất, sau khi gỡ rào chắn lượng khách tại đây tăng lên rất nhiều.

Tuy nhiên, cũng như Công viên Cầu Giấy, nơi đây xuất hiện tình trạng xả rác bừa bãi, nguy cơ mất an toàn và vệ sinh môi trường khi chó thả rông, không đeo rọ mõm, phương tiện giao thông hòa lẫn với dòng người đi bộ.

Chó thả rông, không đeo rọ mõm, phóng uế gây mất vệ sinh môi trường là hình ảnh phổ biến. Ảnh: Thu Hiền
Phương tiện giao thông hòa lẫn với người đi bộ. Ảnh: Thu Hiền

Được biết, hàng rào Công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông được dỡ bỏ từ ngày 22.12.2022 và không còn thu vé vào cửa. Người dân nhiệt tình đón nhận chủ trương này, tuy nhiên, tăng khả năng tiếp cận của người dân với không gian công cộng lại đi kèm gia tăng tình trạng lộn xộn

Nhiều hàng quán, bãi đỗ xe mọc lên ở vỉa hè khiến việc di chuyển của người dân gặp trở ngại.
Nhiều xe ô tô đỗ trước các cổng của công viên Cầu Giấy. Ảnh: Thu Hiền
Nhiều hạng mục bên trong Công viên Cầu Giấy đã xuống cấp. Ảnh: Thu Hiền
Thảm cỏ nhân tạo ở khu vực vui chơi của trẻ em bị bong tróc, hư hỏng. Ảnh: Thu Hiền
Tình trạng rác thải vây quanh Công viên Cầu Giấy khiến nơi đây trở nên nhếch nhác, lộn xộn. Ảnh: Thu Hiền

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn