MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động tấp nập trở lại Bình Dương làm việc. Ảnh: Đình Trọng

Sau lễ, mong công việc ổn định hơn

Bảo Hân - đình trọng LDO | 04/05/2023 07:40

Nhiều công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) quyết định kết thúc nghỉ lễ 30.4-1.5 sớm để chuẩn bị những ngày làm việc sắp tới. Tại Bình Dương, công nhân cũng đã trở lại làm việc sớm. 

Kết thúc sớm kỳ nghỉ lễ

Gần 10 giờ sáng ngày 3.5, tại điểm đón trả khách tuyến cố định thuộc xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), theo ghi nhận của phóng viên, rất đông công nhân từ các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La… xuống các tuyến xe khách. Nhiều người mang theo rất nhiều thực phẩm từ quê lên để dùng dần.

Anh Nguyễn Văn Nam đã lên Hà Nội từ ngày 2.5 để làm việc. Vợ và các con của anh lên nơi trọ vào ngày 3.5. “Tôi xin nghỉ làm buổi hôm nay để đi xe máy ra đón gia đình. Tôi huy động cả người em họ để có 2 xe máy chở vợ và các con” - anh Nam chia sẻ.  

Khác với nhiều công nhân khác, vợ chồng anh Bùi Văn Quý (quê Sơn La) cùng vợ chồng người bạn chọn phương tiện xe máy để đi từ quê lên. Đi từ 2 giờ sáng ngày 3.5, cả nhóm nghỉ giữa đường một lần, ăn sáng rồi tiếp tục đi. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, cả hai mới đến khu vực xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội). Trên xe máy của vợ chồng trẻ này chất rất nhiều thực phẩm từ quê lên - “để dùng dần cho đỡ tốn tiền mua” - như anh Quý cho hay.  

Mong tiếp tục có việc làm ổn định

Chị Nguyễn Thị Huệ (quê Thái Nguyên) cùng chồng và hai con đi xe khách. Vợ chồng chị Huệ và gia đình em trai chồng cùng thuê trọ tại khu nhà ở công nhân xã Kim Chung. Lên Hà Nội đi làm từ 1 ngày trước, em trai chồng chị Huệ đi xe máy để đón.  

“Tôi mang theo trứng, rau từ quê lên để bớt phải đi chợ mua thực phẩm chút nào hay chút đó” - nữ công nhân cho hay. Những ngày nghỉ lễ, chị Huệ cùng các thành viên trong gia đình chỉ ở quê, không đi đâu xa. Lên Hà Nội sáng ngày 3.5, chị sẽ có cả một buổi chiều nghỉ ngơi để bắt đầu làm việc trở lại vào 19 giờ cùng ngày. 

Nữ công nhân này cho hay, nếu đi làm kíp, thu nhập của chị được 9-10 triệu đồng/tháng; còn nếu chỉ làm giờ hành chính, con số này giảm xuống còn khoảng 7 triệu đồng/tháng. Chồng chị có thu nhập tương đương. Tuy nhiên, cuộc sống xa nhà với nhiều khoản phải trang trải, khiến nữ công nhân đã có 10 năm gắn bó với khu công nghiệp Thăng Long này không dành dụm được nhiều.  

“Tôi mong công ty có đơn hàng ổn định, công nhân có nhiều việc làm, có thu nhập cao để đảm bảo cuộc sống cho gia đình mình...” - chị Huệ nói.

Hơn 1 triệu công nhân trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ lễ

Ngày 3.5, hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa sản xuất trở lại sau kì nghỉ lễ 30.4-1.5. NLĐ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây đã tấp nập trở lại Bình Dương để làm việc. Đáng chú ý, Bình Dương là điểm đến của rất đông NLĐ từ các tỉnh miền Tây. Với khoảng cách di chuyển từ 100-200km, hầu hết NLĐ đều trở lại Bình Dương bằng xe máy. 

Theo thống kê, Bình Dương hiện có 30 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp. Ngoài ra còn hàng nghìn công ty có nhà máy nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Tổng số lao động ở làm việc trong các nhà máy là khoảng trên 1 triệu công nhân lao động và khoảng 400.000 người làm việc tự do. Những tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất. Có doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, thậm chí nghỉ việc không lương.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đầu năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo việc làm tăng thêm cho hơn 11.200 người lao động. Tuy nhiên cũng có hơn 36.300 lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Theo dự báo nhu cầu tuyển dụng trong quý II/2023 chỉ cần khoảng 8.000 đến 12.000 lao động. Thời điểm sau nghỉ lễ, chưa có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động trở lại. Ghi nhận nhóm 20 công nhân công ty gỗ (ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một) bị mất việc làm vào đầu tháng 4.2023, đến nay mới có vài người tìm được việc làm. Đa số các lao động còn ở quê, chưa trở lại.

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - cho biết, trong các khu công nghiệp của tỉnh, sau đợt nghỉ lễ dài, những công ty có nhiều việc làm tổ chức trở lại sản xuất vào ngày 3.5; trong khi một số doanh nghiệp ít việc làm, công nhân đi làm lại vào ngày 4.5. Ngoài ra, có một số doanh nghiệp đã mở máy trở lại vào ngày 2.5.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn