MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phương tiện đi cứu hộ, giúp đỡ người dân khi nước lũ dâng cao ở Gia Lai. Ảnh: T.T

Sau mưa lũ, Gia Lai thiệt hại nặng về nông nghiệp

THANH TUẤN LDO | 04/12/2021 16:31

Gia Lai - Nước sông Ba dâng cao trong mưa lũ khiến nhiều diện tích hoa màu, đất nông nghiệp của người dân tỉnh Gia Lai bị ngập, gây thiệt hại nặng về kinh tế. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ổn định đời sống cho người dân sau khi lũ rút.

Trước đó, tại các huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, mưa lớn đã gây ngập úng, chia cắt một số nơi, làm nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp cùng hàng ngàn ha diện tích hoa màu bị thiệt hại. 

Ông Trần Văn Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển  nông thôn (NNPTNT) huyện Ia Pa - cho hay, qua thống kê sơ bộ, toàn huyện có 107ha mì, 104ha lúa mới gieo sạ và tăng vụ bị ngập. Riêng diện tích mì bị ngập, bà con có thể thu hoạch ngay sau khi nước rút.

Tại huyện Kông Chro, mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường từ xã Đak Tơ Pang đến trung tâm huyện. Còn ở thị xã Ayun Pa, mưa lũ gây sạt lở đất đá tại đèo Tô Na (xã Ia Rtô), sạt lở đất đá, đổ cây tại tuyến tỉnh lộ 668 trên địa bàn xã Chư Băh. Các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở này, đảm bảo cho người dân đi lại.

Ông Hồ Văn Thảo - Chủ tịch UBND huyện Krông Pa - cho biết, huyện yêu cầu các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục những công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng sau khi lũ rút.  

Toàn huyện Krông Pa có hơn 2.232ha cây trồng bị ngập úng, trong đó có đến 2.115ha bị thiệt hại trên 70%, 117ha thiệt hại 30-70%, ước giá trị thiệt hại khoảng 45 tỉ đồng. Các địa phương vận động người dân không đi lại trên những khu vực sông, suối nước lớn và tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh, đề xuất hỗ trợ theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đảm bảo lương thực, thực phẩm, nguồn cung tại khu vực ngập sâu và chia cắt, không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống.

Bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước, các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, tham gia giảm lũ cho vùng hạ du, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn