MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi rác ngày càng cao do không có nhà máy xử lý rác. Ảnh: Nhật Hồ

Sau phản ánh của Lao Động, Bạc Liêu chính thức thu hồi dự án Nhà máy xử lý rác

NHẬT HỒ LDO | 19/07/2018 12:52
Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu 19.7 cho biết, đã chính thức thu hồi dự án Nhà máy xử lý rác TP. Bạc Liêu. Tỉnh đang tìm nhà đầu tư khác có năng lực để sớm xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt.

Theo Sở Kế hoạch Đầu tư, Cty TNHH MTV ANA, đơn vị đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải TP. Bạc Liêu đã không còn năng lực để tiếp tục đầu tư. Chính vì vậy, đơn vị này đã trình UBND tỉnh xem xét lựa chọn nhà đầu tư mới tiếp tục đầu tư dự án này theo nguyên tắc: Đủ năng lực tài chính, có kinh nghiệm, công nghệ hiện đại, đảm bảo đúng tiến độ…

Bãi rác ngày càng cao do không có nhà máy xử lý rác. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó Lao Động đã thông tin trong bài “Bạc Liêu 20 năm chưa có Nhà máy xử lý rác thải”, phản ánh việc từ sau khi tái lập tỉnh (1997) cho đến nay, Bạc Liêu vẫn chưa có Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Điểm tập kết rác thải sinh hoạt cứ thế chất cao “như núi”, có nguy ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng.

Tỉnh cũng đã cấp phép cho Cty TNHH MTV ANA xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt từ năm 2014, với diện tích 9ha, kinh phí xây dựng 360 tỉ đồng, xử lý 245 tấn rác/ngày, nhưng đến nay qua hơn 4 năm, dự án triển khai chỉ vài hạng mục.

Nước thải đen ngòm từ bãi rác Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, tại kỳ họp HĐND lần thứ 7, các đại biểu phản ánh cử tri khu vực Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, sống quanh khu vực bãi rác, vào mùa nắng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ bãi rác, ruồi, muỗi, chuột, côn trùng phát tán theo; mùa mưa thì nước bẩn, đen ngòm chảy ra kênh rạch, đồng ruộng.

Bà Lê Thị Ngọc Trâm, Quản lý Khu xử lý bãi rác Tân Tạo cho biết, rác ở đây chỉ xử lý bằng phương pháp thủ công. Giải pháp hạn chế quá tải hiện nay bằng cách dùng máy cẩu để đưa rác lên cao, phun vi sinh, khử mùi. Song, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời.

Ô nhiễm môi trường tại bãi rác Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Theo bà Trâm, do không có nhà máy xử lý, rác chôn lấp bằng phương pháp thủ công, 100% rác thải sinh hoạt không qua phân loại tại nguồn nên gây ô nhiễm môi trường.

Trung bình mỗi tháng bãi rác tiếp nhận khoảng 1.500 tấn rác, tình trạng này đã kéo dài 2 năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn