MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Màn hình giám sát không có dấu hiệu đấu nối tại phòng Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Vinh. Ảnh: X.H

Sau phản ánh của Lao Động, Thanh Hoá chấn chỉnh việc giám sát khai thác khoáng sản

Xuân Hùng LDO | 27/11/2023 11:29

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các camera giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn bị mất tín hiệu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo xác minh, làm rõ, đồng thời chấn chỉnh hoạt động của các camera giám sát này.

Không có dữ liệu giám sát

Ngày 10.11, Báo Lao Động có bài viết Kỳ lạ toàn bộ camera giám sát khai thác khoáng sản ở Thanh Hóa mất tín hiệu phản ánh tình trạng 12 camera giám khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Thanh Hóa ngay từ khi lắp đặt xong đã không hoạt động.

Việc lắp đặt các camera giám sát trên là thực hiện theo Đề án do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định số 5040/QĐ-UBND ngày 14.12.2018.

Nội dung chính của Đề án là lắp đặt các camera nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản, khắc phục tình trạng khai thác không đúng giấy phép; chống thất thu thuế, phí bảo vệ môi trường và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản… Theo đó, các camera sẽ được lắp đặt trên địa bàn TP. Thanh Hóa và một số huyện có mỏ khai thác khoáng sản.

Đề án trên được ban hành dựa trên văn bản tham mưu đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 6322/TTr-CT ngày 12/12/2018. Tổng mức đầu tư khái toán năm 2019 của dự án là 5,26 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 8.5.2019 và bắt đầu khởi công xây dựng ngày 29.9.2019, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 26.6.2020. Tuy nhiên, ngay từ khi đưa vào sử dụng đã không có dữ liệu nào được thu thập.

Chấn chỉnh, đưa dự án hoạt động hiệu quả

Ngày 13.11, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 17130/UBND-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND TP. Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung bài viết của Báo Lao Động; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tiếp theo, ngày 17.11, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng có công văn số 4455-CV/VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về vấn đề trên.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Thường trực Thành ủy TP. Thanh Hóa chỉ đạo UBND TP. Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo Lao Động phản ánh; làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài sản đầu tư, đồng thời có biện pháp sửa chữa, khôi phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của các camera giám sát, đảm bảo thực hiện công tác giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, ngày 20.11, Thường trực Thành ủy TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo UBND TP. Thanh Hóa xác minh, làm rõ các nội dung Báo Lao Động phản ánh.

Theo báo cáo của UBND TP. Thanh Hóa ngày 22.11, nội dung báo Lao Động phản ánh là đúng sự thực.

Theo đó, UBND TP.Thanh Hóa xác nhận, sau khi hết thời hạn bảo hành, duy tu sửa chữa thì hệ thống camera bị mất tín hiệu, không hoạt động được.

Cũng theo UBND TP. Thanh Hóa, nguyên nhân của sự việc trên là do đường truyền tín hiệu từ vị trí các camera đến bộ thiết bị giám sát kéo dài, chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa gió, các xe có trọng tải lớn đi lại trong khu vực mỏ va quệt dẫn đến đứt cáp.

“Bên cạnh đó, nguồn điện và nguồn mạng để lắp đặt camera giám sát đều sử dụng nhờ của doanh nghiệp được giám sát hoặc của nhà dân nên không chủ động được trong việc duy trì hoạt động của hệ thống. Ngoài ra, do khu vực khai thác đá hay xuất hiện giông sét đã nhiều lần sét đánh vào khu vực mỏ làm ảnh hưởng đến hệ thống đầu thu camera” - văn bản nêu.

Hiện nay, UBND TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (là đơn vị làm chủ đầu tư) phối hợp với các phòng chuyên môn và UBND xã Đông Vinh, UBND phường Thiệu Dương khảo sát, lập phương án, bố trí lại kinh phí sửa chữa, cải tạo, duy trì hoạt động của hệ thống camera để việc giám sát được thường xuyên, liên tục, đem lại hiệu quả trong quá trình thực hiện Đề án.

Về việc này, trao đổi với Lao Động, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ cảm ơn Báo Lao Động và một số cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời để UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng chấn chỉnh, đưa dự án vào hoạt động đúng mục đích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn