MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng sẽ rà soát lại các nhóm giữ trẻ tự phát trên địa bàn phường Thới Hòa và toàn thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng

Sau vụ bé trai tử vong ở Bình Dương, chấn chỉnh lại các nhóm giữ trẻ tự phát

ĐÌNH TRỌNG LDO | 04/04/2024 18:40

Bình Dương - Sau vụ bé trai tử vong ở nhóm giữ trẻ tự phát, UBND phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát cho biết, sẽ rà soát các nhóm giữ trẻ tự phát trên địa bàn. Đồng thời, chấn chỉnh lại hoạt động việc trông giữ trẻ trên địa bàn để không xảy ra vụ việc đau lòng tương tự.

Ngày 4.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - cho biết, phường đã thăm hỗ trợ ban đầu và đang thực hiện các chính sách tiếp theo để hỗ trợ gia đình có bé cháu N.H.T (sinh tháng 7.2023) bị tử vong khi gửi ở một nhóm giữ trẻ tại khu phố 3B, phường Thới Hòa.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, phường và Hiệu trưởng Trường mầm non Thới Hòa đã mời các nhóm giữ trẻ được cấp phép (có 33 nhóm giữ trẻ) để họp quán triệt hoạt động ở các cơ sở này. Đề nghị các cơ sở đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đồ ăn, vệ sinh, việc chăm sóc cho các cháu.

Tuy nhiên, sau đó, ngày 30.3, xảy ra vụ việc cháu N.H.T (sinh tháng 7.2023) tử vong ở cơ sở giữ trẻ của bà T.T.T.H (sinh năm 1989, quê tỉnh Kiên Giang) tại khu phố 3B, phường Thới Hòa. Đây là nhà giữ trẻ tự phát chưa được phường cấp phép hoạt động. Nhóm giữ trẻ này không treo bảng hiệu, chỉ quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút giữ trẻ. Các cháu được giữ ở đây đến từ nhiều nơi, trong đó có ở Quận 12, Củ Chi, Hóc Môn (TPHCM). Ngoài ra, có cháu ở thành phố Tân Uyên, có cháu ở An Điền, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Nhà trẻ này mới hoạt động, việc giữ trẻ được thực hiện cả ngày lẫn đêm. Hầu hết các cháu được đưa lên trên lầu, chỉ để 2 cháu ở dưới. Phụ huynh chỉ đến đây thăm rồi về, không đưa đón thường xuyên. Hàng xóm, khu phố không hề biết đây là nhóm giữ trẻ.

Cơ sở giữ trẻ xảy ra vụ việc cháu bé tử vong. Ảnh: Đình Trọng

Về trường hợp cháu T, theo lãnh đạo UBND phường Thới Hòa, qua trao đổi thì được biết, cả cha mẹ bé T đều làm trong công ty, lại làm ca đêm. "Do từ dưới quê lên Bình Dương, hoàn cảnh khó khăn quá cho nên cả 2 vợ chồng phải đi làm. Ban đêm đều đi làm, ban ngày thì do mệt không chăm nom được cho 2 cháu nên mới đến gửi ở cơ sở trên mong chăm sóc các cháu được tốt hơn" - đại diện UBND phường Thới Hòa cho hay.

Đối với nhóm giữ trẻ tự phát khác trên địa bàn, ông Nguyễn Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch UBND phường Thới Hòa - cho biết, sẽ tổ chức rà soát lại. Qua rà soát sẽ tuyên truyền và tìm biện pháp kiểm tra xử lý triệt để, không để xảy ra vụ việc đáng tiếc nữa. Đồng thời, sẽ hướng dẫn các nhóm giữ trẻ gia đình liên hệ chính quyền để được cấp phép, hoạt động quy củ.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát cũng cho biết, sẽ tham mưu cho UBND thị xã Bến Cát có công văn chỉ đạo các phường xã tăng cường kiểm tra giám sát các nhóm trẻ.

Nhóm trẻ xảy ra vụ việc hiện đã đóng cửa. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, bé N.H.T (sinh tháng 7.2023) bị tử vong khi được gửi tại nhóm giữ trẻ của bà T.T.T.H (sinh năm 1989, quê tỉnh Kiên Giang) tại khu phố 3B, phường Thới Hòa.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, người đánh khiến bé T tử vong là cháu V (sinh ngày 27.8.2008). Đối tượng chưa đủ 16 tuổi nên sau khi xem xét các yếu tố, Công an thấy rằng, gia đình có khả năng bảo lãnh nên đã cho về nhà với sự giám sát của Công an, chính quyền địa phương. Hiện cơ quan Công an đang xem xét các yếu tố để xử lí nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn