MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau vụ nữ sinh ở Khánh Hòa tử vong, Bình Định chấn chỉnh việc ăn quà vặt. Ảnh: Hoài Luân

Sau vụ nữ sinh ở Khánh Hòa tử vong, Bình Định chấn chỉnh việc ăn quà vặt

Hoài Phương LDO | 10/04/2024 08:38

Từ vụ nữ sinh lớp 5 ở Khánh Hòa tử vong sau khi ăn sáng ngoài cổng trường, lãnh đạo Sở GDĐT Bình Định chỉ đạo các cơ sở giáo dục chấn chỉnh việc ăn quà vặt của học sinh, vì lo lắng đến sức khỏe của các em.

This browser does not support the video element.

Ngăn học sinh ăn quà vặt ngoài trường

Sở GDĐT tỉnh Bình Định vừa có công văn gửi đến trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc về việc chấn chỉnh ăn quà vặt trước cổng trường.

Động thái này được đưa ra sau khi vụ việc nữ sinh lớp 5 Trường Tiểu học Vĩnh Trường (TP Nha Trang, Khánh Hòa) tử vong và hàng loạt em khác có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn sáng ngoài cổng trường.

Nhiều xe hàng rong bán các mặt hàng như: gỏi bò khô, đá bào, kem, bánh kẹo, nước ngọt... tập trung trước các cổng trường ở TP Quy Nhơn. Ảnh: Hoài Luân

Sở GDĐT tỉnh Bình Định yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục vận động, khuyến cáo phụ huynh học sinh không cho con em ăn quà vặt trước cổng trường; thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho học sinh những kiến thức về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đề xuất chính quyền địa phương các giải pháp an toàn, cụ thể để hạn chế tình trạng bán quà vặt, hàng rong quanh khu vực trường học.

Trao đổi với Lao Động, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Định - cho biết, từ trước đến nay, Sở cũng thường xuyên nhắc nhở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng học sinh ăn quà vặt trước cổng trường.

Nhiều học sinh đổ xô mua đồ ăn vặt, nước giải khát sau giờ tan trường. Ảnh: Hoài Luân

"Năm nay, tình hình nắng nóng diễn ra sớm hơn 1 đến 2 tháng, nên dễ xảy ra tình trạng học sinh ăn quà vặt, uống các loại nước giải khát được bày bán trước cổng trường. Từ vụ nữ sinh ở Khánh Hòa tử vong, Sở rất lo lắng nên đã nhanh chóng phát thông báo đến các cơ sở giáo dục, nhằm ngăn ngừa những trường hợp tương tự xảy ra.

Các em học sinh thường tò mò với những món ăn, thức uống lạ mắt từ những xe hàng rong đậu trước cổng trường. Bên cạnh việc nhắc nhở từ phía trường học, các bậc phụ huynh phải đặc biệt lưu tâm đến con mình, thường xuyên khuyên nhủ các em để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc", ông Tuấn nói.

Học sinh vô tư ăn quà vặt trước trường

Sau ít ngày Sở GDĐT Bình Định phát đi thông báo chung trong việc chấn chỉnh học sinh ăn quà vặt, thì tại một số trường học trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn nhan nhản tình trạng học sinh vô tư ăn quà vặt trước cổng trường.

Theo ghi nhận của Lao Động trong ngày 9.4, trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường Quốc học Quy Nhơn..., các xe hàng rong bày bán nhiều mặt hàng khác nhau như: gỏi bò khô, đá bào, kem, bánh kẹo, nước ngọt... có rất đông học sinh vây quanh, chờ tới lượt để mua thức ăn, nước uống sau giờ tan trường.

Một phụ huynh ở TP Quy Nhơn chia sẻ, sau nhiều giờ học trên lớp, học sinh ra về thường rất đói bụng, nên khi các em nhìn thấy các món ăn nhanh, thức uống lạ mắt thì sẽ ghé mua và ăn.

"Thấy đồ ăn vặt bán tràn lan trước cổng trường với giá rẻ, tôi cũng khá lo lắng về vấn đề vệ sinh. Tôi thường xuyên nhắc nhở con mình hạn chế mua, ăn đồ ăn vặt được bày bán trước trường", phụ huynh này lo ngại.

Chị Quỳnh Nh (TP Quy Nhơn) cho hay: Không phải xe hàng rong nào cũng bán đồ ăn, thức uống kém vệ sinh, mất an toàn. Dẫu biết đây là công việc mưu sinh của nhiều người, nhưng lo cho sức khỏe các cháu vẫn là trên hết, vì không ít trường hợp học sinh bị ngộ độc sau khi ăn thức vặt đã xảy ra.

Trao đổi với Lao Động, bà Tô Thị Thu Hường - Trưởng phòng GDĐT TP Quy Nhơn - cho biết, sau khi nhận được văn bản của Sở, Phòng GDĐT đã thông báo đến các đơn vị trường để cùng triển khai.

"Việc chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng trường cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, vì thầy cô trong trường không có quyền hạn để xử lý các xe hàng, chỉ tuyên truyền ở góc độ giáo dục để các em học sinh nhận thức.

Nhờ thành phố chỉ đạo phường, xã và Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn ra quân để xử lý triệt để tình trạng này. Trong cuộc họp, Phòng đã có đề xuất về việc này và thành phố đã có văn bản chỉ đạo qua kênh thông tin của thành phố", bà Hường cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn