MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sẽ bỏ việc niêm phong cửa ô tô không cho xuống xe khi qua Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG LDO | 16/10/2021 21:32

Đại diện UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết sẽ điều chỉnh, bỏ việc niêm phong cửa ô tô không cho người dân xuống xe khi đi qua Bình Phước.

Sự việc niêm phong cửa xe ô tô, yêu cầu tài xế và người đi cùng không xuống xe khi qua Bình Phước diễn ra ở chốt kiểm soát qua địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Liên quan đến vụ việc, các sở ngành liên quan của tỉnh Bình Phước cho biết không chủ trương quy định việc này.

Về phía huyện Bù Đăng, theo ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, việc này các chốt thực hiện trước thời điểm ngày 13.10.

Lúc này, lượt người di chuyển qua Bình Phước và huyện Bù Đăng rất nhiều, có nhiều người mắc COVID-19. Riêng huyện Bù Đăng đã phát hiện tới 18 người dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Nguyễn Văn Lưu nhận định, sau khi Chính Phủ ban hành Nghị quyết 128, thì việc dán niêm phong cửa xe ô tô là không còn phù hợp nữa. Lãnh đạo huyện đã làm việc, các chốt rút kinh nghiệm. Địa phương cũng sẽ nghiên cứu bỏ việc niêm phong cửa ô tô và đảm bảo việc lưu thông được thuận tiện hơn nữa.

Dự kiến, ngày mai huyện sẽ có văn bản để điều chỉnh việc này và sẽ có cách quản lý phù hợp vừa đảm bảo công dân đi lại thuận tiện, vừa phòng chống dịch tốt.

Tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Được biết, huyện Bù Dăng có 150.000 dân, đã tiêm được 44.000 mũi vaccine. Hiện độ bao phủ vaccine trên địa bàn còn thấp, vì vậy các biện pháp phòng chống dịch còn thực hiện nghiêm ngặt.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 16.10, lan truyền trên mạng hình ảnh cửa xe ô tô bị dán niêm phong, yêu cầu tài xế và người đi cùng trên xe không được xuống xe trong quá trình đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước về Bình Dương.

Người dân cho rằng, việc dán niêm phong này là không cần thiết và trái với chủ trương chung của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh hiện nay. Hơn nữa, việc này gây bất tiện cho người dân khi di chuyển chặng đường dài qua Bình Phước về Bình Dương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn