MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PĐ.

Sẽ xây dựng Khu du lịch sinh thái Bạch Mã trên diện tích 400 hécta, có cáp treo?

PHÚC ĐẠT LDO | 13/10/2018 20:38

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương, ngày 13.10, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức Hội nghị góp ý quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái Bạch Mã với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, đơn vị tư vấn trong và ngoài nước.

Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đến tham dự hội nghị. Ảnh: PĐ.
Với tổng diện tích nghiên cứu của dự án với quy mô khoảng 400 hecta, khu du lịch sinh thái Bạch Mã, thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã,  ý tưởng quy hoạch tổng thể cho khu du lịch dựa trên các tiêu chí: bảo vệ môi trường thiên nhiên, tăng khả năng tiếp cận thị trường du lịch, thu hút đầu tư.

Đơn vị tư vấn WATG (từ Hoa Kỳ) trình bày: Quy mô dự án chia làm hai phần: Khu A (trạm cơ sở đặt vở khu vực khe Su với diện tích khoảng 64 hecta)- là nơi đón tiếp khách du lịch và là nơi đặt nhà ga cáp treo; khu B (diện tích khoảng 300 hecta)- là nơi triển khai du lịch sinh thái nằm ở đỉnh Bạch Mã. Nối giữa khu A và B  là tuyến cáp treo với tổng chiều dài khoảng 4km do đại diện của hãng POMA (từ Pháp)  tư vấn thiết kế.

Phối cảnh của hệ thống cáp treo. Ảnh: PĐ.

Hội nghị cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá cũng như các giải pháp nhằm đóng góp, xây dựng dự án từ nhiều chuyên gia.

Ông Trần Ngọc Chính- Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, Vườn quốc gia Bạch Mã là một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của Huế.

Tuy nhiên, do sự phát triển với quy mô nhỏ chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, hạ tầng và cơ sở vật chất còn nghèo nàn, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của du khách. Mặt khác, do công tác quản lí còn chưa tốt làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái, khiến cho sự đa dạng của khu vực này bị suy giảm, làm giảm sự hấp dẫn về cảnh quan thiên nhiên của du khách khi đến với Bạch Mã.

Do đó, việc triển khai dự án bên cạnh việc phát triển du lịch cần đặc biết chú trọng việc các vấn đề liên quan đến môi trường bao gồm nước thải, chất thải rắn phát sinh và yếu tố bảo tồn đa dạng sinh học trong khu du lịch sinh thái Bạch Mã.

Ông Nguyễn Xuân Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.

Nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Xuân Hoa- nguyên Giám đốc sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên- Huế nói: “Nên lấy mục tiêu dự án là xây dựng Bạch Mã trở thành một khu du lịch sinh thái chất lượng cao, với những đặc trưng về du lịch sinh thái cảnh quan, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, có sức hấp dẫn cao và độc đáo”.

Dự án được thực hiện sẽ trở thành một trong ba điểm du lịch chính: TP. Huế với các di sản thế giới, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và Khu du lịch sinh thái Bạch Mã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn