MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Siết chặt kiểm soát các phương tiện đường thủy ở Bình Thuận

DUY TUẤN LDO | 01/07/2023 19:44

Trước tình trạng nhiều phương tiện đường thủy hoạt động nhưng không đảm bảo an toàn, gây mất trật tự an toàn giao thông đường thuỷ, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị các địa phương thực hiện một số biện pháp.

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra và làm việc với tất cả các chủ phương tiện tại các địa phương, tuyên truyền pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa. Qua đó, yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường thuỷ nội địa.

CSGT kiểm tra phương tiện đường thuỷ ở lòng hồ. Ảnh: Duy Tuấn

Đồng thời, tổ chức kiểm tra và lập nhiều biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa vi phạm các hành vi như: Không có giấy chứng nhận đăng ký, không có giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hạn, người điều khiển không có chứng chỉ phù hợp với phương tiện đang điều khiển, không trang bị đủ áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh...

Các cano chở khách tại đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn

Hiện nay tại 2 địa phương TP Phan Thiết và thị xã LaGi có 46 phương tiện mô tô nước hoạt động tại các khu du lịch ven biển. Khu vực Mũi Kê Gà có 4 và xã Phước Thể, huyện Tuy Phong có 5 phương tiện đường thuỷ kinh doanh vận chuyển hành khách từ bờ ra đảo tham quan nhưng việc chấp hành luật giao thông đường thuỷ của người điều khiển và thuyền viên của phương tiện chưa nghiêm túc.

Còn dọc Sông La Ngà, hồ Biển Lạc có nhiều doanh nghiệp khai thác cát, sỏi sử dụng các phương tiện đường thuỷ để bơm, hút và vận chuyển khoáng sản chưa được các cơ quan quản lý Nhà nước cấp các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện đường thuỷ theo quy định nhưng vẫn hoạt động.

Huyện đảo Phú Quý hiện có 12 phương tiện thuỷ nội địa hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách đi tham quan khu vực huyện đảo chưa được cấp giấy phép bến thuỷ để hoạt động đón trả khách theo đúng quy định.

Du khách mặc áo pháo khi đi trên cano ở đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn

Một số lòng hồ thuỷ lợi thường xuyên diễn ra tình trạng người dân tự ý kéo những phương tiện thuỷ có gắn động cơ và không gắn động cơ thả vào lòng hồ, đưa người từ bờ hồ di chuyển ra các nhà phao nổi của các hộ khai thác thuỷ sản.

Tình trạng trên gây mất trật tự an toàn giao thông đường thuỷ và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện một số biện pháp.

Cẩu một phương tiện thuỷ vi phạm về xử lý. Ảnh: Duy Tuấn

Theo đó, các phường, xã có phương tiện đường thuỷ hoạt động tiến hành mời và yêu cầu các chủ phương tiện chưa được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp các loại giấy tờ liên quan phải chấm dứt hoạt động trong khu vực. Còn các chủ phương tiện được cấp các loại giấy tờ hợp lệ phải kí cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường thuỷ nội địa.

Công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lí nghiêm các phương tiện đường thuỷ không bảo đảm an toàn kĩ thuật và các giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với phương tiện đang điều khiển theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn