MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tất cả mọi người dân vào tỉnh Bạc Liêu đều phải khai báo y tế, nếu về từ vùng cấp độ 3, cấp độ 4 chưa tiêm vaccine phải cách ly y tế. Ảnh: Nhật Hồ

Siết phòng chống dịch, Bạc Liêu khẳng định không “đóng cửa”

NHẬT HỒ LDO | 21/11/2021 17:33
Bạc Liêu -Từ ngày 21.11 tỉnh Bạc Liêu thực hiện siết chặt công tác phòng dịch trên địa bàn theo quy định tạm thời của tỉnh ban hành. Quy định này không áp dụng phân vùng cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, lãnh đạo Bạc Liêu khẳng định chỉ siết chặt chứ không “đóng cửa” để phòng chống dịch.

Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho rằng việc siết chặt các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do thời gian quan F0 tăng nhanh trong cộng đồng. Tỉnh Bạc Liêu siết chặt quy định nhằm cố gắng hạ F0, giảm số ca tử vong.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 ngày 20.11, trước khi ban hành quy định siết chặt quy định, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị siết chặt các quy định, cương quyết hạ số F0, số ca tử vong bằng những quy định chặt hơn so với quy định của Chính phủ.

Đường phố tỉnh Bạc Liêu vắng lạ thường sau quy định siết chặt ra đường của tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu hiện tại vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh, các đơn vị là “vùng đỏ”, bất cứ người dân nào vào tỉnh Bạc  Liêu cũng đều phải khai báo y tế. Người từ vùng 3, vùng 4 vào tỉnh Bạc Liêu đã tiêm đủ 2 liều vaccine vẫn phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Nếu chưa tiêm đủ liều vaccine phải cách ly theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, tình trạng lây lan trong cộng đồng còn nhiều, người về Bạc Liêu còn mầm bệnh quá nhiều nên tỉnh chưa thể tháo dỡ chốt kiểm soát. Quy định này nhằm kiểm soát dịch bệnh chứ không phải tỉnh Bạc Liêu “đóng cửa” không muốn người khác đến Bạc Liêu.

Từ ngày 21.11 người tiêm đủ hai liều vaccine mới được phép đi chợ. Ảnh: Nhật Hồ

Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng quy định hạn chế nhiều hoạt động đối với cán bộ, công chức, viên chức như: Không được tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh khi chưa có sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương mình công tác; Không đến nơi tập trung đông người (trên 10 người); trừ các trường hợp: Làm việc tại công sở, cơ sở y tế, trường học, doanh trại, nơi diễn ra hoạt động công vụ, đi công tác tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các công trình xây dựng hoặc các trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phân công; Không được tham dự các đám, tiệc dưới mọi hình thức; trừ đám tang, tiệc cưới trong phạm vi gia đình mình, trong đó cố gắng thu xếp không tổ chức tiệc cưới trong thời gian này…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn