MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh nhìn từ vệ tinh mức độ dữ dội của bão Hagibis. Ảnh: Washington Post.

Siêu bão Hagibis mạnh nhất 60 năm tại Nhật Bản chưa đổ bộ đã 1 người chết

Thảo Anh (Theo NHK Japan - World) LDO | 12/10/2019 16:06
Các nhà chức trách Nhật Bản vừa ban hành báo động mức cao nhất khi siêu bão nhiệt đới Hagibis được dự báo mạnh nhất 60 năm qua chuẩn bị đổ bộ vào nước này.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn cho nhiều vùng miền trung và miền đông Nhật Bản. Các cảnh báo về siêu bão Hagibis đều ở mức cao nhất.

Các khu vực được chỉ định là: tỉnh Shizuoka, tỉnh Kanagawa, Tokyo, tỉnh Saitama, tỉnh Gunma, tỉnh Yamanashi và tỉnh Nagano. Những khu vực này đang trải qua những cơn mưa nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ. Có nguy cơ sắp xảy ra lở đất và lũ lụt. 

 Mưa xối xả được dự báo tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Gió có thể đạt tốc độ kỷ lục ở một số khu vực.

Nếu mọi người cảm thấy quá nguy hiểm khi chuyển đến các cơ sở khẩn cấp, cơ quan này đang kêu gọi mọi người di chuyển lên tầng cao hơn hoặc tìm một tòa nhà kiên cố gần đó.

Bộ Quốc phòng cũng đã cảnh báo khoảng 17.000 nhân viên trong Lực lượng cứu hộ để họ có thể được triển khai ngay lập tức cho các hoạt động cứu hộ. 

Các nhà chức trách đã ra lệnh cho hàng ngàn người ở các quận ở Tokyo, Tokyo, Gunma và Wakayama phải sơ tán khỏi nhà ngay lập tức khi bão Hagibis tiến về phía Nhật Bản.

Lệnh sơ tán được phát ra đồng nghĩa với việc các nhà chức trách chuẩn bị cho khả năng thảm họa sắp xảy ra, kêu gọi mọi người lập tức chuyển đến nơi an toàn.

 Vị trí và đường đi của bão Hagibis.

Bão sẽ được dự kiến ​​dọc theo bờ biển Thái Bình Dương phía đông Honshu từ thứ bảy 12.10 đến chủ nhật 13.10.

Khoảng 12.000 hộ gia đình ở khu vực Tokyo không có điện. Chính quyền thành phố Tokyo đã mở ra một địa điểm cư trú tạm thời cho khách du lịch nước ngoài, những người bị mắc kẹt do gián đoạn giao thông công cộng.

Khi bão chưa đổ bộ, một người đàn ông được tìm thấy bất tỉnh trong một chiếc ô tô bị lật ở tỉnh Chiba, phía đông Tokyo. Cảnh sát cho biết chiếc xe của anh ta có thể đã bị lật do những cơn gió dữ dội trước bão Hagibis.

       
Bão Hagis có sức mạnh rất lớn có nguy cơ tàn phá diện rộng.

Cơ quan cứu hỏa cho biết vụ việc xảy ra ở thành phố Ichihara. Người đàn ông, ngoài 40 tuổi, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã chết ngay sau đó.

 Bầu trời Tokyo chuyển màu tím bầm tối 11.10. Ảnh: Twiter.

Trước đó, chiều tối 11.10 – một ngày trước siêu bão Hagibis, người dân thủ đô Tokyo và Osaka đã ghi nhận được hiện tượng bầu trời đổi sang màu tím đáng sợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn