MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thời tiết tại TP Cần Thơ được ghi nhận khá nắng nóng. Ảnh: Bích Ngọc

Sinh viên ở Cần Thơ ra quán cà phê, thư viện trốn nóng, cả gia đình ngủ chung 1 phòng để tiết kiệm điện

VÂN HI LDO | 24/03/2024 11:14

Thời điểm này, thời tiết ở nhiều địa phương tại khu vực Nam Bộ được ghi nhận ở mức nắng nóng gay gắt, hanh khô và dự báo còn kéo dài khiến người dân không khỏi lo lắng hóa đơn tiền điện tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của gia đình.

Giật mình vì hóa đơn tiền điện

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2024 có khả năng xảy ra khô hạn kéo dài tại khu vực Nam bộ. Cao điểm mùa khô diễn ra từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 5, nhưng năm nay xuất hiện nắng nóng khá sớm khi bắt đầu ngay từ cuối tháng 1.2024 và có khả năng kéo dài thời gian hơn trung bình các năm trước.

Với diễn biến thời tiết nắng nóng, chị Bùi Ngọc Phương (nhân viên văn phòng tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) không khỏi lo lắng vì chi phí tiền điện mỗi tháng lại tăng cao.

Hóa đơn tiền điện trở thành nỗi lo của nhiều người khi bước vào mùa nắng nóng. Ảnh: Vân An

Chị Phương cho biết: “Đến mùa nắng nóng, các thiết bị như điều hòa, quạt máy của gia đình tôi điều phải chạy hết công suất. Nhà tôi có 2 con nhỏ, nắng nóng nên các con không ngủ được, vì vậy mà điều hòa gần như bật suốt từ 10h sáng hôm trước đến 6-7h sáng ngày hôm sau”.

Cũng theo chị Phương, tháng vừa rồi, chị đã chi trả hơn 2,3 triệu đồng cho hóa đơn tiền điện, cao hơn bình thường gần 300.000 đồng.

“Mọi thiết bị điện như tủ lạnh, điều hòa, máy giặt gần như đều sử dụng hết công suất. Cuối tháng, cầm hóa đơn tiền điện mà tôi không khỏi giật mình”, chị Phương nói.

Dù đã ở trọ cùng 2 người bạn để nhẹ gánh nặng chi phí, thế nhưng, cô sinh viên Nguyễn Thị Tú My (tỉnh Vĩnh Long) hiện phải lấy tiền ăn bù qua tiền điện vì chi phí cuối tháng tăng cao. “Tính cả điện nước tăng hơn 80.000 đồng, do tháng rồi tôi không đi làm thêm nên phải lấy tiền ăn bù vào tiền điện”, My nói.

Hạn chế sử dụng điện để tiết kiệm chi tiêu

Trước hóa đơn tiền điện tăng cao ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt, học tập, Tú My đã lựa chọn thay vì ở phòng trọ mỗi buổi trưa, cô sinh viên này sẽ ở thư viện, quán cà phê để tránh nóng.

Tú My cho biết: “Về phòng trọ, nóng oi bức, ngột ngạt nhưng nếu bật quạt suốt thì cuối tháng, tiền điện lại tăng. Do đó, buổi trưa tôi cùng bạn ra thư viện học thêm, hoặc ghé quán cà phê để tránh nóng tiết kiệm sử dụng điện ở phòng”.

Các quán cà phê có không gian xanh, trang bị điều hòa được sinh viên, người lao động ưu tiên lựa chọn nghỉ ngơi khi trời nắng nóng. Ảnh: Bích Ngọc

Lót nệm ngủ dưới sàn nhà, sử dụng chung một điều hòa cùng phòng với con là cách mà chị Ngọc Phương tiết kiệm sử dụng điện cho gia đình. “Bình thường, tôi để 2 con ngủ phòng riêng, phòng của tôi và con đều lắp điều hòa nên trước đó, cả 2 thiết bị hoạt động hết công suất. Do vậy, tôi và chồng lót nệm ngủ cùng phòng 2 con, sử dụng một máy lạnh để tiết kiệm hơn”, chị Phương cho biết.

Trước đó, tại buổi tọa đàm Cung ứng điện mùa nắng nóng được tổ chức tại TP Cần Thơ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang Nguyễn Quốc Toàn - chia sẻ: Để tiết kiệm điện mùa nắng nóng cần ưu tiên lựa chọn các thiết bị điện dùng trong gia đình có nhãn hiệu tiết kiệm điện, nguồn gốc rõ ràng. Cần thay hệ thống chiếu sáng bằng đèn led cho các loại đèn thế hệ cũ. Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, thông gió và duy tu, sửa chữa, thay thế đường dây điện đã cũ để tránh rò rỉ điện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn