MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sở Công Thương Điện Biên ra văn bản điều chỉnh nội dung giấy phép nổ mìn của doanh nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Thanh Bình

Sở Công Thương Điện Biên ra văn bản điều chỉnh nội dung giấy phép nổ mìn

P.V LDO | 18/12/2023 19:58

Liên quan đến vụ doanh nghiệp nổ mìn gần trường học và nhà dân sau phản ánh của Báo Lao Động, Sở Công Thương Điện Biên vừa có văn bản về việc điều chỉnh một số nội dung trong giấy phép nổ mìn đã cấp cho doanh nghiệp.

Nội dung văn bản nêu rõ, căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh về việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại công trình thủy điện Phi Lĩnh của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 gây ảnh hưởng đến trường mầm non, trường tiểu học xã Si Pa Phìn và một số hộ dân quanh khu vực thi công công;

Sau buổi kiểm tra và làm việc với các bên liên quan do UBND huyện Nậm Pồ chủ trì ngày 17.12, Sở Công Thương điều chỉnh một số nội dung tại khoản 3, Điều 2 Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 06/GP-SCT cấp ngày 26.5.2023.

Cụ thể, về thời điểm nổ mìn: Nổ mìn lộ thiên ngày 2 loạt, thời gian nổ mìn từ 10h00÷11h00 và 16h00÷17h30. Nổ mìn đào hầm ngày nổ 4 đợt, thời gian nổ từ 03h00÷06h00; 9h00÷11h00; 15h00÷18h00 và 21h00÷24h00.

Trước đó, tại buổi làm việc giữa các bên liên quan chiều 17.12, ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ - đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 điều chỉnh phương án nổ mìn, không nổ mìn trong khu giờ học của học sinh và thời gian nghỉ ngơi của người dân trong khu vực.

Đồng thời, giao Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện phối hợp với doanh nghiệp và xã Si Pa Phìn kiểm tra, lên phương án hỗ trợ trường học và các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục thiệt hại trước ngày 31.12.

Ngày 15.12, Báo Lao Động có bài phản ánh "Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt". Cụ thể, nhiều ý kiến người dân cho rằng việc nổ mìn thi công Thủy điện Phi Lĩnh của Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và trường học xung quanh.

Điều đáng nói là sự việc đã kéo dài gần năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù người dân đã có đơn thư gửi các cấp chính quyền; tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Việc nổ mìn vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Ngày 14.12, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại hiện trường và ghi nhận những thiệt hại mà người dân phản ánh. Khu vực công trường đang thi công không có biển cảnh báo và rào chắn. Hoạt động khoan đá nổ mìn vẫn đang diễn ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn