MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường mầm non Đông Sơn (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Diệu Anh

Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình nói gì về việc giáo viên tát, đá vào người bé 3 tuổi?

DIỆU ANH LDO | 15/07/2023 10:44

Ninh Bình - Liên quan đến việc cô giáo Lê Thị Phượng có hành động tát, đá vào người cháu D.T.B.T ngay tại lớp học của trường mầm non Đông Sơn (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình), đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết, đang phối hợp với UBND thành phố Tam Điệp chỉ đạo Phòng GDĐT thành phố tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Sáng 15.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Đinh Văn Khâm - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi có thông tin sự việc, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với UBND thành phố Tam Điệp chỉ đạo Phòng GDĐT thành phố Tam Điệp và Trường mầm non Đông Sơn tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Lê Thị Phượng (SN 1984) - người được cho là đã có hành động tát, đá vào người cháu bé 3 tuổi ngay tại lớp học - để kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định.

"Ngày 14.7, cô Phượng và đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình cháu bé.

Về sức khoẻ cháu bé, sáng thứ 6 (ngày 14.7), cháu vẫn đến lớp học bình thường. Buổi chiều, nhà trường và gia đình cho cháu nghỉ và đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khoẻ. Hiện tại, thể chất và tinh thần của cháu hoàn toàn bình thường" - ông Khâm cho hay.

This browser does not support the video element.

Clip ghi lại cảnh cô giáo bạo hành cháu T tại trường mầm non Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình. Clip do phụ huynh cung cấp

Cũng theo ông Khâm, hiện gia đình cháu bé cũng chưa có ý kiến gì về sự việc trên. "Theo phân cấp, trách nhiệm làm rõ và xử lý vụ việc thuộc về UBND thành phố Tam Điệp" - ông Khâm nói.

Được biết, trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi Phòng GDĐT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để hướng dẫn việc tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non trong dịp hè.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non chỉ tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong dịp hè khi phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ và cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên theo quy định. Thực hiện tốt các điều kiện và đảm bảo an toàn cho trẻ khi tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong dịp hè.

Văn bản của Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cũng nêu rõ: "Các cơ sở giáo dục mầm non phải có biện pháp cụ thể đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống bạo hành, xâm hại, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian ở cơ sở giáo dục mầm non".

Hình ảnh cô giáo lôi cháu bé vào phòng sau khi đã tát vào mặt cháu. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, như Lao Động điện tử đã đưa tin, vào sáng 14.7, một đoạn clip dài hơn 2 phút được chia sẻ trên mạng Facebook, ghi lại cảnh một giáo viên mầm non dùng tay tát vào mặt và đá vào người một cháu bé trong lớp học.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra vào khoảng 15h ngày 13.7, tại lớp 3 tuổi của Trường mầm non Đông Sơn (thành phố Tam Điệp). Cô giáo có hành động đánh cháu bé trong clip là cô Lê Thị Phượng - giáo viên biên chế tại trường mầm non Đông Sơn. Cháu bé bị cô Phượng tát vào mặt và đá vào người là cháu D.T.B.T, sinh năm 2029, học lớp 3 tuổi. Điều đáng nói là cô Phượng không phải là giáo viên được giao phụ trách lớp 3 tuổi nơi cháu T đang học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn