MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phú Lê livetream nói sẽ rút kinh nghệm về vụ ăn mặc như vua chúa nhảy trước 500 học sinh tại huyện Trạm Tấu.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn LDO | 05/10/2023 10:20

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sáng 5.10, ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc, Sở đã chỉ đạo Phòng GDĐT huyện Trạm Tấu vào cuộc kiểm tra.

"Sở đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm theo nội dung công văn của tỉnh. Đối với nhà trường (nơi diễn ra sự việc), theo phân cấp thì huyện sẽ có ý kiến", Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Yên Bái nói.

Đồng thời, cũng trong sáng 5.10, UBND huyện Trạm Tấu xác nhận đơn vị đã nhận được báo cáo của Phòng GDĐT huyện về vụ việc kể trên.

Theo đó, Phòng GDĐT huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo và yêu cầu Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì (xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu) nghiêm túc rút kinh nghiệm và có ý kiến với đoàn thiện nguyện để gỡ bài và không đăng tải lên các trang mạng xã hội những hình ảnh, clip đã được chụp và quay trong chương trình Trung thu.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Làng Nhì (trái) xuất hiện trên sân khấu để phụ họa cho tiết mục của Lê Văn Phú. Ảnh chụp màn hình.

Đơn vị cũng nhận trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh Yên Bái do trong quá trình quản lý, chỉ đạo việc tổ chức Tết Trung thu cho học sinh chưa kiểm soát được thành phần tham gia cũng như chương trình tổ chức ngoài nội dung đăng ký của các nhà trường.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trường học khi có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên hệ tặng quà và tổ chức các hoạt động cho giáo viên, học sinh tại nhà trường cần phải báo cáo ngay về phòng, các cấp có thẩm quyền để nắm bắt.

Đáng chú ý, sau đó, Phú Lê đã livestream với hình ảnh ngồi ghế dát vàng, trạm trổ hình rồng như ngai vàng và nói sẽ rút kinh nghiệm. “Cô chú có ý kiến mình rút kinh nghiệm”, Phú Lê nói.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, vào ngày 28.9, "giang hồ mạng" Phú Lê tổ chức Tết Trung thu tại Trường PTDTBT TH& THCS Làng Nhì.

Khi lên phát biểu, trao quà và hát tặng cho khoảng hơn 500 học sinh, Phú Lê mặc bộ quần áo dài màu vàng in hoa văn, đầu đội mũ đỏ (như hoàng đế nhà Thanh) dẫn đến những ý kiến bình luận trái chiều.

Ngày 3.10, UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn số 3298/UBND-VX do Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh ký về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thiện nguyện và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành có liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành giáo dục trên địa bàn tăng cường nắm bắt thông tin về việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện, đảm bảo các hoạt động thiện nguyện được thực hiện đúng quy định, ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả...

Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái), được biết đến như một hiện tượng mạng xã hội, từng tham gia đóng một số video âm nhạc hay phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực.

Được mệnh danh là "giang hồ mạng", người này thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về "tình nghĩa anh em", "nghĩa khí giang hồ" trên mạng xã hội.

Tháng 8.2020, "giang hồ mạng" Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung 2 người phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Tuy nhiên, do gia định bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và thả tự do Phú Lê cùng 2 đàn em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn