MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng quyết định cho đóng cửa hai nhà máy thép thay vì di dời dân vì vấn đề tái định cư quá lớn.

Số hộ dân tăng bất thường quanh hai nhà máy thép, Đà Nẵng tiến hành thanh tra

THUỲ TRANG LDO | 10/04/2018 18:08

Số lượng hộ dân tăng cao bất thường xung quanh khu vực hai nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc trong thời gian chờ giải toả tái định cư đã khiến Đà Nẵng buộc phải tiến hành thanh tra.

Chiều 10.4, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý I.2018. Tại đây, vấn đề về những quyết định của thành phố với việc di dời dân và đóng cửa hai nhà máy thép ô nhiễm tại Hoà Liên được dư luận quan tâm.

“Cùng là những quyết định của thành phố nhưng lại lúc thế này lúc thế kia, người dân và cả doanh nghiệp cũng hoang mang. Vậy tại sao thành phố lại thay đổi quyết định thay vì di dời dân lại di dời nhà máy một cách đột ngột như vậy?” – các phóng viên đặt câu hỏi.

Trao đổi trực tiếp về vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đúng là có hai quyết định đưa ra. Trước đây, Thường vụ từng quyết định di dời dân, hai nhà máy đứng ra ứng tiền giải tỏa đền bù trước rồi tính toán chi phí bù lỗ sau. Còn hai nhà máy sẽ được đóng cửa theo lộ trình khoảng 10 hay 15 năm để chuyển đổi công nghệ.

“Tuy nhiên, thời gian gần đây, vấn đề giải tỏa lại vướng nhiều việc như quy mô tái định cư quá lớn. Hiện nay, xung quanh nhà máy thép có hiện tượng các đối tượng đến mua đất, thực hiện chia sổ, cắt sổ, làm nhà trái phép rất nhiều. Thường vụ buộc phải xem xét lại việc di dời dân vì bài toán tái định cư chưa có cách giải quyết. Trong khi đó, đằng nào nhà máy thép cũng sẽ đóng cửa nên Thường vụ quyết định dừng hoạt động nhà máy”.

Ông Thơ cũng cho biết, thành phố cũng đã bàn bạc, trao đổi, thống nhất với hai doanh nghiệp và làm đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, khi tính toán làm sao cho giảm thiểu ngân sách và tối đa thiệt hại cho các bên, thành phố đã để cho doanh nghiệp hoạt động thêm thời gian không quá 6 tháng để thu xếp.

“Riêng về vấn đề bất thường trong đất đai, thành phố giao Thanh tra tiến hành rà soát để làm rõ có việc chạy đất giải tỏa hay không của nhiều đối tượng, kể cả người dân ở đó và nơi khác đến. Mức độ hợp pháp tới đâu, lợi dụng chỗ nào thì sẽ có câu trả lời từ thanh tra. Chúng tôi sẽ làm khách quan công bằng để trả lời cho báo chí” - ông Thơ cho hay.

Xung quanh sự việc này, ông Thơ cũng xác nhận dù chưa có báo cáo cụ thể nhưng có thông tin tại hai thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang – khu vực quanh hai nhà máy có dự kiến di dời giải toả thời gian qua, từ hơn 400 hộ dân thì nay đang tăng lên hơn 1.000, thậm chí là 1.400 hộ ... chờ giải toả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn