MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở TP Lào Cai làm 3 học sinh đi xe máy tử vong. Ảnh: Công an cung cấp

Số người chết vì tai nạn giao thông ở Lào Cai tăng cao

Bảo Nguyên LDO | 13/10/2023 07:46

Lào Cai là địa phương báo động về tình trạng tai nạn giao thông khi tăng cao cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng đã lập biên bản đối với 10.484 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 5.405 phương tiện, tước 3.647 giấy phép lái xe, thu xử phạt 36,1 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian trên, toàn tỉnh Lào Cai xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 68 người (tăng 4 người chết so với cùng kỳ). Đặc biệt, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết.

Qua điều tra cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng chủ yếu xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như: Không chú ý quan sát và nhường đường cho xe đi trên đường chính, không làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe đi phía trước theo quy định.

Đáng lưu ý, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vẫn diễn ra. Mới đây, vào tháng 5.2023, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 4D qua địa phận xã Cốc San (TP Lào Cai) do xe máy va chạm với xe khách và xe bán tải, hậu quả khiến 3 người đi trên xe máy tử vong. Nạn nhân đều là học sinh THCS, chưa đủ tuổi được phép điều khiển xe máy.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai yêu cầu, tăng cường việc giám sát của HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, trường học về thực thi nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của các cơ quan chức năng.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trên những tuyến đường phức tạp; sử dụng triệt để hệ thống camera giám sát để ghi hình, phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, cá thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn