MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chủ trì Hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng năm 2022. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp

Sở Thông tin Truyền thông dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp

Đạt Phan LDO | 13/04/2023 16:26
Để làm tốt cải cách hành chính, người đứng đầu cần nắm bắt dư luận, phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin; thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra, giám sát.

Ngày 13.4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023.

Nhấn mạnh quan điểm “Cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn”, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục xem cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh. Tỉnh xác định rõ, lấy con người làm trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo và tập trung chuyển đổi, xây dựng chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị cấp tỉnh và các địa phương tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Theo kết quả được công bố, năm 2022, PAR Index của tất cả các cơ quan cấp tỉnh đều đạt trên 80%, có 2 cơ quan đạt trên 90%, trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu với 93,28%. Đối với các địa phương cấp huyện, có 7/12 địa phương có PAR Index trên mức giá trị trung bình; rút ngắn khoảng cách về kết quả đạt được giữa các địa phương. Trong đó, TP Hồng Ngự có chỉ số cải cách hành chính cao nhất với 86,41%.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong toàn tỉnh đạt tỉ lệ 94,63%, giảm 1,25% so với năm 2021.

Với kết quả trên, người đứng đầu UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao sự quan tâm của các cấp, các ngành trong thực hiện PAR Index, SIPAS. Theo ông Nghĩa, kết quả PCI và PAPI vừa được công bố, cho thấy chủ trương thực hiện PAR Index, SIPAS của tỉnh Đồng Tháp đang đi đúng hướng.

Để làm tốt cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, người đứng đầu cần nắm bắt dư luận, phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin; thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra, giám sát.

Năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cấp, các ngành khắc phục hạn chế, giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến hạn chế. Cùng với đó, nâng cao vai trò Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, mỗi cơ quan, đơn vị đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu và không để thủ tục hành chính giải quyết quá hạn; nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân.

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với thực hiện 2 chỉ số: PAR Index, SIPAS, lấy kết quả thực hiện 2 chỉ số làm cơ sở để đánh giá thi đua khen thưởng, cũng như đánh giá năng lực cán bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn