MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vỉa hè vừa được lát đá tự nhiên đã xuống cấp. Ảnh Cường Ngô

Sở Xây dựng nói gì về việc vừa lát đá tự nhiên độ bền 70 năm đã xuống cấp?

LÊ HOA LDO | 21/11/2017 17:20
Chiều 21.11, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về việc lát đá tự nhiên ở vỉa hè chưa được bao lâu đã bị bong tróc, vỡ vụn.

Vừa qua, TP Hà Nội triển khai thi công lát vỉa hè bằng đá tự nhiên trên nhiều tuyến đường. Theo thông tin công bố trong đề án, loại đá tự nhiên được lát ở vỉa hè có độ bền kết cấu 50-70 năm. 

Nhiều tuyến phố ở các quận huyện như Nguyễn Trãi, Trung Kính, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Du, Quang Trung, Bà Triệu... khi cải tạo vỉa hè đã sử dụng đá tự nhiên thay thế vật liệu gạch trước đây. Mặc dù được sử dụng chưa lâu nhưng một số vỉa hè lát đá tự nhiên đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Nhìn thực trạng này, nhiều người dân không khỏi hoài nghi về thông tin loại đá này có độ bền lên tới 70 năm.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng, đá tự nhiên chỉ nên lát ở một số khu vực như phố đi bộ, phố cổ chứ không nên lát tràn lan. Như vậy tiết kiệm được chi phí và đỡ nhàm chán cho kiến trúc đô thị.

Trả lời về vấn đề này, ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực tế vừa qua, thành phố có chủ trương lát đá vỉa hè trên các tuyến phố để thực hiện Năm kỷ cương hành chính trật tự văn minh đô thị, thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp.

Căn cứ vào chỉ thị, hiện nay các quận huyện đang triển khai việc lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều quận huyện đã hiểu sai chỉ đạo thành phố, lát vỉa hè tràn lan.

Theo Sở Xây dựng, nhiều tuyến phố vỉa hè cần phải chấn chỉnh, như Bà Triệu, Nguyễn Đình Chiểu…. Từ đó, Sở tiến hành kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu chủ đầu tư sửa lại ngay.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng HN, lớp bê tông không đảm bảo chất lượng, trạm điện làm không đảm bảo mỹ quan, lát đá quá gần gốc cây… là những nguyên nhân dẫn tới mặt đá vỉa hè không đảm bảo chất lượng. Sở đang kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và chấn chỉnh.

Sở Xây dựng tham mưu thành phố yêu cầu quận, huyện rà soát lại những tuyến đường nào vẫn còn đảm bảo chất lượng thì tiếp tục giữ nguyên. Bên cạnh đó, những tuyến đường nào hư hỏng, không đảm bảo chất lượng thì mới triển khai. Khi triển khai thực hiện phải làm theo chỉ đạo của thành phố, ông Trần Việt Trung nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn