MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Sở Y tế Thanh Hóa thông tin về việc mua máy xét nghiệm COVID-19

Quách Du LDO | 30/04/2020 06:33
Liên quan đến một số thông tin về việc, vừa qua Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa mua hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 (SARS-CoV-2) với giá nhiều tỉ đồng, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về sự việc này. 

- Về thông tin trước đó cho rằng, Sở Y tế Thanh Hóa mua máy xét nghiệm COVID-19 (Realtime PCR) với giá hơn 7 tỉ đồng, việc này có đúng không thưa ông?

Cái đấy là ai phát ngôn chứ tôi không nói như vậy. Hệ thống máy này được Sở mua với giá chỉ hơn 3,7 tỉ đồng.

- Ông có thể cho biết cụ thể việc mua hệ thống máy này như thế nào?

Do dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nên vừa qua tỉnh Thanh Hóa có giao cho Sở Y tế mua một máy xét nghiệm Realtime PCR 96 giếng và một hệ thống máy tách chiết tự động DNA/RNA.

Tổng 2 máy này trị giá hơn 3,7 tỉ đồng. Hình thức là chỉ định thầu, đơn vị được chỉ định là Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Thanh Hóa, còn đơn vị sử dụng là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC).

Hiện, Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa đã giao cho Ban cán sự UBND tỉnh, chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, thanh tra toàn bộ sự việc này. Đúng sai như thế nào thì phải chờ cơ quan chức năng kết luận.

- Máy này được mua từ nước nào thưa ông?

Tất cả sự việc chúng tôi đã báo cáo Bộ Y tế, còn việc máy này xuất xứ ở đâu thì phải chờ cơ quan chức năng trả lời.

- Ông có thể cho biết việc chỉ định thầu để Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Thanh Hóa cung cấp thiết bị này là như thế nào?

Việc chỉ định là do tỉnh Thanh Hóa giao cho công ty này cung ứng, Sở chỉ đấu mối để mua thiết bị này và phải dựa trên mức giá phù hợp. Còn việc thẩm định thiết bị này là do một công ty ở ngoài Hà Nội thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn