MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Sóc Trăng tạm dừng hoạt động đưa/rước khách qua Cù Lao Dung. Ảnh: Nhật Hồ

Sóc Trăng dừng mọi hoạt động chở người qua lại huyện Cù Lao Dung

NHẬT HỒ LDO | 14/08/2021 17:20
Cù Lao Dung là cù lao lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng, nằm giữa sông Hậu, tiếp giáp với tỉnh Trà Vinh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Sóc Trăng đề nghị dừng mọi hoạt động chở khách/người qua lại huyện cù lao này.

Chiều 14.8, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu có văn bản “khẩn” đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tạm ngưng việc vận chuyển người qua/lại tại bến phà Đại Ngãi (thuộc Tổng cục Đường bộ quản lý), phà Đại Ân và các phà qua/lại huyện Cù Lao Dung để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng là cù lao lớn nhất trên sông Hậu, mọi việc đi/lại bằng đò, phà. Ảnh: Chụp bản đồ

Hoạt động của các phà qua/lại huyện Cù Lao Dung chỉ được vận chuyển các hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất.

Cù Lao Dung thuộc tỉnh Sóc Trăng, nằm giữa sông Hậu, giáp với tỉnh Trà Vinh. Huyện Cù Lao Dung có diện tích trên 58.000ha, 8 đơn vị hành chính, dân số trên 70.000 người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn