MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Cao Văn Thơ được mệnh danh là "sói biển" bởi kinh nghiệm trên biển. Ảnh: Thu Cúc

"Sói biển" ở Nha Trang chuyên cứu tàu cá gặp nạn trên biển

Hữu Long LDO | 25/01/2023 11:47

Khánh Hòa - Sau nhiều lần đối mặt với tử thần trên biển, thuyền trưởng Cao Văn Thơ (56 tuổi, trú TP.Nha Trang) hiểu rõ các rủi ro ngư dân đối mặt. Từ đây, ông bỏ tiền đóng tàu lớn tham gia tìm kiếm, cứu hộ ngư dân gặp nạn.

Làm việc nghĩa trả ơn đời

Sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Nha Trang nên tình yêu với biển cả bao la đã gắn vào người ông Cao Văn Thơ từ thuở nhỏ.

Gia đình vốn nghèo khó cùng cảnh đông con nên lúc lên 16 tuổi, ông Cao Văn Thơ nghỉ học theo người lớn đi biển. Thời gian đầu, chàng trai trẻ làm công việc đơn giản trên tàu như vận chuyển cá, nấu ăn, quét dọn.

Với vốn kinh nghiệm hơn nhiều năm đi biển, ông Cao Văn Thơ nhanh chóng trở dày dặn và bản lĩnh.  Nhiều người còn ví ông như "sói biển", am tường từng dòng chảy, luồng cá và phương hướng.

Tuy vậy, quãng thời gian hành nghề đánh bắt thủy sản, ông Thơ không ít lần đối mặt với nhiều hiểm nguy, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Đó là lần gặp nạn vào 2008 – lúc này ông Cao đã 42 tuổi. Khi đánh bắt trên biển - cách bờ Đà Nẵng chừng 300 hải lý, tàu bất ngờ bị phá nước. Mặc dù thuyền viên nỗ lực khắc phục nhưng bất thành. Tàu thả trôi tự do trên biển.

“Quãng thời gian tàu trôi tự do, anh em chúng tôi đối mặt với thời tiết xấu. Biển động dữ dội, sóng cao ngang thân tàu” – ông Cao nhớ lại.

Một tàu cá gặp nạn được ông Cao Văn Thơ cứu hộ. Ảnh: Thu Cúc

Trong giờ phút căng thẳng, ông Cao Văn Thơ vẫn giữ được sự tỉnh táo để chèo lái con tàu, động viên các thành viên vượt qua khó khăn. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Vài ngày sau, một tàu bạn đi ngang tình cờ phát hiện và ứng cứu các thuyền viên gặp nạn.

Từ cõi chết trở về, ông Cao Văn Thơ trân trọng phút giây bên gia đình và bạn bè. Cũng từ đây, ông có suy nghĩ đóng tàu lớn để đi biển dài ngày và tham gia tích cực tìm kiếm tàu cá không may gặp nạn.

Tàu cá gặp nạn đã được ông Cao Văn Thơ cứu trước đây. Ảnh: Thu Cúc

Nhiều lượt tàu cá được cứu

Đến nay, ông Cao Văn Thơ đã đóng được 4 tàu, gồm tàu composite dài 33m; tàu khác dài 28m do người Nhật thực hiện, có thể chống chọi được gió cấp 7-9 và hai tàu có công suất trên 200 CV, chuyên câu cá ngừ đại dương. Đây là những đội tàu có thể hoạt động dài ngày, chống chọi được các điều kiện thời tiết xấu trên biển.

Cũng nhờ đóng được các đội tàu lớn này nên ông Cao Văn Thơ đã nhiều lần cứu nạn được các tàu cá gặp nạn trên biển. Như một lần vào tháng 10.2020, ông Thơ và các thuyền viên đã tham gia vào việc tìm kiếm tàu cá Quảng Ngãi bị thả trôi trước khi bão đổ bộ.

Thời điểm đó, ông Cao Văn Thơ nghe thông tin qua bộ đàm về việc tàu cá bị chết máy, thả trôi trong điều kiện cơn bão Molave đang tới gần. Với cấp gió giật 16 nếu đổ bộ sẽ đánh chìm tàu, bè trên đường bão đi qua.

“Vị trí tàu bị nạn cách chúng tôi chừng 300 km. Ngay lập tức tôi báo động anh em rồi đánh lái cứu người” – ông Thơ nhớ lại.

Sau nhiều giờ truy tìm trên biển, tàu cá ông Cao Văn Thơ tiếp cận được tàu bị nạn. Ngay lập tức, ông Thơ chỉ huy thuyền viên khởi động hai máy tời sức nâng 10 tấn, móc vào tàu gặp nạn lai dắt vào khu vực an toàn.

Tiếp tục vào năm 2020, tàu cá của ngư dân Nha Trang đang đánh bắt thì chìm ở Hòn Rớ. Nhận tin báo, ông Thơ điều động tàu tới trục vớt, lai dắt vào bờ. Toàn bộ chi phí lai dắt và trục vớt đều được ông Thơ hỗ trợ miễn phí.

Tàu cá ông Cao Văn Thơ lai dắt một tàu cá bị sự cố vào bờ. Ảnh: Thu Cúc

Nhiều năm qua, đội tàu cá của ông Thơ đã cứu khoảng chục tàu bạn gặp nạn.  Được sự ghi nhận của người dân và các tàu bạn, ông Thơ đã kêu gọi cộng đồng thành lập đội cứu hộ có tên là “Chung tay vì ngư dân”.

Nhóm hoạt động chuyện kêu gọi đồng nghiệp hỗ trợ đồng nghiệp gặp nạn. Đến nay, nhóm đã hỗ trợ 10 tàu cá chìm, mất sạch tài sản với mức 600-700 triệu đồng một tàu.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ đánh giá, bên cạnh nghề ngư dân, ông Thơ thường hỗ trợ tàu thuyền bị sự cố, tạo động lực cho các ngư dân khác vững tin, bám biển. Trong nhiều năm qua, ông Thơ đã được tặng bằng khen vì thành tích trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn