MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xã vùng cao khốn khổ khi sống gần mỏ đá vôi Tiến Thành, xã Hùng An (Bắc Quang, Hà Giang). Ảnh: Việt Bắc.

Sống gần mỏ đá ở Hà Giang, nhà người dân nứt toác, bụi bay mù mịt

Việt Bắc LDO | 23/05/2024 08:58

Hà Giang - Rung chấn do nổ mìn, khói bụi từ hoạt động của mỏ đá thuộc xã Hùng An (Bắc Quang) khiến đời sống hàng chục hộ dân vùng cao đảo lộn.

Nhiều năm nay, hộ gia đình anh Đàm Đình Bảo (thôn Bó Lỏong, xã Hùng An, Bắc Quang) luôn sống bất an, thấp thỏm lo sợ trong chính căn nhà của mình.

Nguyên nhân bởi căn nhà của anh nằm cách khu vực mỏ đá vôi của Công ty TNHH Phương Đông chỉ chừng 300 mét. Mỗi lần mỏ đá nổ mìn, ngoài tiếng nổ, rung chấn lớn thì còn hứng chịu lượng bụi từ hoạt động nghiền đá, vận chuyển.

This browser does not support the video element.

Người dân bức xúc vì hoạt động của mỏ đá làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Video: Lam Thanh

Anh Bảo cho biết, mỏ đá vôi đã hoạt động từ hơn 10 năm. Việc ảnh hưởng đến người dân mới diễn ra khoảng vài năm trở lại đây sau khi diện tích mỏ đá mở rộng.

"Cứ khoảng 17h chiều là họ cho nổ mìn, thời gian trước họ nổ ít nên lượng đá bụi phát tán ra ảnh hưởng không đáng kể. Từ ngày mỏ mở rộng diện tích, lượng nổ đi kèm với rung chấn lớn hơn, đá bụi cũng văng ra nhiều hơn.

Rung chấn vụ nổ truyền đến khiến các đồ vật rung lên, tường bên trong và ngoài nhà tôi giờ chi chít vết nứt gãy. Nhà nào móng yếu, mái nhà kém có thể bị sập xuống. Ở bên trong ngôi nhà như vậy, lại có người già, trẻ nhỏ nên rất lo lắng", anh Bảo cho hay.

Các vết nứt xuất hiện khiến người dân không khỏi bất an. Ảnh: Việt Bắc

Cũng theo anh Bảo, ngoài ảnh hưởng bởi hoạt động nổ mìn thì người dân còn chịu áp lực bởi lượng lớn bụi phát sinh từ hoạt động nghiền đá của đơn vị này. Những hôm mỏ hoạt động nhiều, khói bụi phủ trắng trời. Sau đó rơi xuống khu vực hoa màu của người dân, ảnh hưởng đến canh tác, môi trường sống.

Ngoài ra các đoàn xe chở đá chạy không phủ bạt ảnh hưởng đến người dân. Phía mỏ cũng không thường xuyên tưới nước ở đường để hạn chế phát tán bụi.

Nằm sát mỏ đá, gia đình bà Nguyễn Thị Tám (xã Hùng An) cũng luôn trong cảnh phải thưng kín vì bụi.

Những xe tải trọng lớn của mỏ đá mỗi lần chạy qua khiến cả đoạn đường bụi mù mịt. Ảnh: Việt Bắc.

Bà Tám cho biết: "Hoạt động của mỏ gây ra tình trạng bụi rất nhiều. Tuyến đường xe mỏ đi qua cao hơn vườn nhà nên thường xuyên xảy ra cảnh ngập úng. Các xe tải nặng chạy rầm rầm, nhiều khi cao điểm còn chạy cả đêm.

Mùa nắng thì bụi, phải che bạt để không bay vào nhà. Mưa đến thì đường lầy lội, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tiếp xúc bụi nhiều nên giờ thường xuyên bị ngứa. Thật sự rất lo lắng cho sức khỏe khi sống gần mỏ đá".

Cũng theo bà Tám, mỗi khi mỏ nổ mìn gây rung chấn rất lớn. Thời gian trước mỏ nổ mìn còn bắn đá vào nhà. Một số vị trí bờ tường trong nhà từng bị nứt. Sống trong cảnh như này rất lo lắng. Chỉ mong phía mỏ hoạt động nhưng đảm bảo cuộc sống cho người dân xung quanh.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tám phải phủ bạt để chắn bụi từ mỏ đá. Ảnh: Lam Thanh

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND xã Hùng An cho biết, địa phương đã yêu cầu đơn vị khai thác tuân thủ, đảm bảo tưới nước thường xuyên, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân khu vực.

"Với phản ánh nhà cửa bị nứt, xã đã báo cáo và phối hợp phòng ban chuyên môn của UBND huyện Bắc Quang kiểm tra nhưng đến nay chưa có đủ căn cứ.

Trước đó, mỏ đá này cũng từng vị xử phạt khoảng 80 triệu đồng vì khai thác quá phạm vi cho phép", vị lãnh đạo xã thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn