MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bờ Sông Lô ở Vĩnh Phúc đang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: An Nhiên

Sông Lô sạt từng tảng lớn, người dân sống lo sợ

An Nhiên LDO | 27/08/2024 15:58

Vĩnh Phúc - Do mưa lũ kéo dài làm sạt lở nhiều điểm trên sông Lô gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nhiều năm qua hiện tượng sạt lở bờ sông Lô diễn ra liên tục khiến nhiều diện tích bãi bồi của các hộ dân canh tác ven bờ sông ở xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc bị cuốn trôi. Hiện tượng sạt lở ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về hoa màu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn với cuộc sống người dân.

“Hiện nay, nhiều điểm, diện tích sạt lở ngày càng lan rộng và xoáy sâu về phía đê khiến người dân nơm nớp lo nhà cửa, tài sản, ruộng vườn bị sụp đổ xuống lòng sông”, anh Thắng, hộ dân sống gần sông Lô lo lắng.

Địa điểm sạt lở ngay gần cầu Vĩnh Phú. Ảnh: An Nhiên

Trong khi đó, ông Minh ở thôn Khoái Trung, xã Đức Bác cho biết, cứ sau mỗi đợt mưa lớn, nước sông có lũ dâng cao là xảy ra sạt lở đất nông nghiệp với chiều dài khoảng 600 mét, chiều rộng từ 10 đến 15 mét làm mất đất sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến tài sản của người dân đang sinh sống bên bờ tả Sông Lô.

“Nhiều năm nay, chúng tôi đã báo cáo đến các cơ quan chức năng từ xã đến huyện để có phương án bảo vệ tài sản cũng như an toàn tính mạng người dân. Các hộ dân chúng tôi sống trong cảnh bất an, không biết diện tích đất canh tác còn lại sẽ bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào”, ông Minh nói.

Sạt lở bờ sông kéo dài và ăn sâu về phía đê tả sông Lô. Ảnh: An Nhiên

Theo báo cáo của Chi Cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc, hiện tượng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa phận xã Đức Bác đã xảy ra từ nhiều năm nay, và ngày càng nghiêm trọng.

Từ năm 2021 đến nay, diện tích sạt lở có chiều dài khoảng 700m, chiều sâu đã sạt lở từ 20-30m, diện tích đã sạt lở khoảng gần 2ha trong tổng số khoảng 60ha diện tích đất nông nghiệp ngoài vùng bãi thôn Khoái Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô.

Đất nông nghiệp khu vực xảy ra sạt lở này chủ yếu trồng các loại hoa màu chuối, ngô, lạc, đậu… Đây là đất quỹ 2 do UBND xã Đức Bác quản lý hiện đã giao khoán cho các hộ dân.

Hoa màu của người dân trôi tuột xuống sông Lô. Ảnh: An Nhiên

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông.

Theo đó, ở huyện Sông Lô, khu vực dễ bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai là bãi sông, đặc biệt là khu vực qua địa phận xã Đức Bác có mặt cắt hẹp, hiện trạng mái bờ sông dốc đứng tại nhiều vị trí, dòng chủ lưu áp sát bờ gây sạt lở mạnh.

Hiện tượng sạt lở bắt đầu từ năm 2021 và sạt lở mạnh trong mùa mưa lũ năm 2022- 2023. Sau đó, phạm vi sạt lở lan rộng với chiều dài đoạn bờ sông bị sạt khoảng 700m, ăn sâu về phía chân đê từ 20m-30m, ước tính diện tích đất nông nghiệp bị sạt lở mất khoảng 2ha.

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Sông Lô đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và xã Đức Bác cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở.

Đồng thời, các bên liên quan cắm cọc tiêu, mốc giới để quan trắc diễn biến sạt lở; chủ động di dời dân cư bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân khi cần thiết; cảnh báo, thông báo rộng rãi về tình hình sự cố đến toàn thể người dân sinh sống trong vùng ảnh hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn