Tại đê tả sông Lô đoạn qua xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do ảnh hưởng của thiên tai, từ năm 2021 đến nay đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến công trình đê điều, bãi sông, cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi và cuộc sống của các hộ dân trong khu vực.
Mùa mưa bão vừa qua, phạm vi sạt lở đã lan rộng với chiều dài đoạn bờ sông sạt lở khoảng 700 m, ăn sâu về phía chân đê từ 20 - 30 m, ước tính diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng 2 ha.
UBND huyện Sông Lô đã phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế hiện trạng sạt lở, thống nhất về sự cần thiết đầu tư tuyến kè để bảo vệ đất nông nghiệp và tuyến đê tả sông Lô, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) trình Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xem xét, phê duyệt.
Sau khi kiểm tra thực tế hiện tượng sạt lở bờ tả sông Lô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn giao Sở NNPTNT đánh giá nguyên nhân sạt lở, rà soát thẩm quyền quản lý tuyến đê, đề xuất giải pháp khắc phục.
Đồng thời giao UBND huyện Sông Lô phối hợp với Sở NNPTNT theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, khẩn trương thực hiện các biện pháp trước mắt xử lý các điểm sạt lở theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Trước đó, Báo Lao Động có nhiều bài viết phản ánh về việc sạt lở bờ sông Lô diễn ra liên tục khiến nhiều diện tích bãi bồi của các hộ dân canh tác ven bờ sông ở xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc bị cuốn trôi. Gần đây, hiện tượng sạt lở ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về hoa màu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn với cuộc sống người dân.