MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Kim Ly vừa làm may ở nhà vừa bán online.

Sống như F0 dù không mang bệnh

HƯƠNG SƠN LDO | 22/03/2022 14:27

TPHCM - Mọi hoạt động, sinh hoạt hầu như diễn ra trong nhà, cuộc sống trở nên thu nhỏ lại vì COVID-19. Sống như F0 dù không mang bệnh là tình trạng mà nhiều người lựa chọn.

Sống trong một căn chung cư cũ không gian yên tĩnh, mỗi buổi sáng thức dậy, chị Nguyễn Thị Diễm Mi bắt đầucông việc không phải ở văn phòng mà ngay tại nhà của mình. 

“Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, công ty tôi có chủ trương cho nhân viên ở nhà làm việc để đảm bảo an toàn, trừ có những việc gì cần thiết liên quan trực tiếp mới lên cơ quan, từ đó thời gian tôi làm việc ở nhà nhiều hơn ra ngoài và dần dần trở thành thói quen” - chị Diễm Mi chia sẻ. 

Làm việc ở nhà, chị Diễm Mi vận dụng mọi tiện ích của internet để hoàn thành và kết nối công việc, dù có nhiều khó khăn, bất tiện nhưng dần dần mọi thứ trở thành kỹ năng. 

“Trước kia, mỗi lần có công việc gặp đối tác, tôi thường phải đến tận nơi gặp bàn bạc trực tiếp, có những thời điểm làm việc từ sáng đến tối vẫn chưa về tới nhà. Nhưng bây giờ chỉ cần qua các ứng dụng họp trực tuyến, mọi thứ đã được giải quyết nhanh chóng. Tôi đã ở nhà làm việc được gần 1 năm rồi, tính từ lúc TPHCM giãn cách năm ngoái vì dịch. Tôi không nghĩ là mình có thể ở nhà lâu đến thế” - chị Diễm Mi cười vui vẻ. 

Chị Diễm Mi ở nhà làm việc nhiều tháng nay. Ảnh: Hương Sơn 

Ở một góc khác, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Kim Ly vẫn miệt mài làm việc. Trước khi chưa có dịch bùng phát, chị Kim Ly vừa làm may ở nhà bán online, vừa nhận một công việc bán thời gian tại trung tâm thương mại quận 1, rồi mọi thứ trở nên đảo lộn vì dịch, chị quyết định ở nhà làm việc. 

“Thời điểm đó khi tôi ở nhà vì giãn cách, để giết thời gian nên tập trung 100% vào công việc may vá, dù không bán được nhiều do dịch nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống ở thành phố. Giờ tình hình cũng được kiểm soát rồi, nhưng tôi quyết định không đi làm thêm nữa mà tập trung làm may luôn” - chị Kim Ly cười chia sẻ. 

Câu chuyện của chị Ly và chị Mi là một trong những câu chuyện phổ biến hiện nay. Làm việc ở nhà được họ ví như sống như F0 dù không mang bệnh. 

Tuy nhiên, đứng dưới góc độ phân tích của các chuyên gia, việc người dân ởnhà quá lâu cũng ảnh hưởng đến hành vi của mình. Nhiều trường hợp dành nhiều thời gian hơn cho các thiết bị điện tử, căng thẳng tâm lý khi ở trong nhà nhiều, thay đổi khả năng giao tiếp, ứng phó với các sự việc xã hội. 

Vì thế, việc cân bằng cuộc sống dù đang trong giai đoạn nào của dịch COVID-19 cũng là điều cần thiết cho cuộc sống. Để mỗi ngày trôi qua không phải là ngày áp lực, hạn chế giới hạn của bản thân.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn