MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình xây dựng trái phép của Công ty TNHH Lan Anh

Sông Sài Gòn xẻ thịt: Buộc tháo dỡ công trình vi phạm và trả lại hẻm chung

Huân Cao LDO | 18/11/2019 13:45

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn xẻ thịt, chiếm đoạt", phản ánh thực trạng hai bờ sông bị nhiều đại gia, doanh nghiệp "xẻ thịt", bước đầu chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra và buộc tháo dỡ những công trình vi phạm.

Buộc Công ty Cát Tiên Sa khắc phục hẻm tiếp giáp bờ sông

Sau khi Lao Động phản ánh, TGĐ Công ty Cát Tiên Sa đã cho tháo dỡ chốt bảo vệ và thanh chắn trả lại lối đi công cộng cho dân ra sông

Trong công văn số 641/UBND do ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Thảo Điền ký ngày 13.11.2019, gửi đến Báo Lao Động để phản hồi về kết quả kiểm tra và xử lý những thông tin mà báo phản ánh xảy ra trên địa bàn phường.

Theo đó, UBND phường Thảo Điền xác nhận có việc nhiều đại gia, doanh nghiệp chiếm những con hẻm nối ra sông làm lối đi riêng, đồng thời lập chốt barie ngăn cản người dân đi vào như Báo Lao Động phản ánh. Về vấn đề này, ngày 7.11.2019 UBND phường đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư dự án, các tổ tự quản trong dự án chấp hành tự tháo dỡ các chốt barie cản trở người dân lưu thông tại các tuyến đường và khu vực bờ sông trên địa bàn phường.

"Đến nay, một số chủ đầu tư dự án có tình trạng cấm, cản như báo phản ánh đã chấp hành việc tự tháo dỡ các chốt barie bảo vệ tại các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường. UBND phường sẽ tiếp tục giám sát và thực hiện xử lý tháo dỡ các chốt barie còn lại." - công văn gửi đến Báo Lao Động.

Về việc Công ty Quảng cáo Cát Tiên Sa do ông Nguyễn Quang Minh làm Tổng giám đốc đã tự chiếm con hẻm 189D làm lối đi riêng cho gia đình. UBND phường Thảo Điền đã yêu cầu Công ty Cát Tiên Sa tháo dỡ chốt bảo vệ barie và khắc phục hoàn thiện đoạn hẻm tiếp giáp đến bờ sông Sài Gòn. Đến nay, ông Nguyễn Quang Minh đã tháo dỡ toàn bộ chốt bảo vệ, thanh barie và khắc phục xong đoạn hẻm này theo yêu cầu của phường.

Về việc lấn chiếm hẻm 189C nối ra sông, UBND phường Thảo Điền yêu cầu Công ty Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương di chuyển toàn bộ cây cảnh, đá non bộ trên vỉa hè, khắc phục thảm cỏ dọc hẻm ra đến bờ sông. Đến nay, Công ty đã khắc phục di chuyển toàn bộ cây cảnh, đá non bộ và trồng lại thảm cỏ theo quy chuẩn lối đi công cộng.

 Sau khi báo Lao Động, công trình vi phạm 197/2 Nguyễn Văn Hưởng bị cơ quan chức năng buộc phải tháo dỡ

Buộc Công ty Làng Thảo Điền tháo dỡ công trình vi phạm

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, UBND phường phối hợp với UBND quận 2 kiểm tra hiện trạng 5 công trình xây dựng sử dụng vào mục đích kinh doanh nhà hàng của Công ty TNHH Làng Thảo Điền. Qua kiểm tra có 2 công trình xây dựng nhà hàng tại 197/1 và 197/2 đường Nguyễn Văn Hưởng nằm trong hành lang bảo vệ sông Sài Gòn.

"Ngày 7.11.2019 UBND phường đã làm việc với Công ty TNHH Làng Thảo Điền và yêu cầu công ty tháo dỡ phần công trình xây dựng sai Văn bản cấp giấy phép xây dựng số 6613/SXD-VP ngày 28.8.2007 của Sở Xây dựng Thành phố. Qua đó, đại diện nhà hàng và Công ty đồng ý tự tháo dỡ theo quy định."- công văn phản hồi đến Báo Lao Động.

Trước đó Báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt", phản ánh thực trạng báo động khi hai bên bờ sông bị nhiều đại gia, doanh nghiệp xây dựng lấn chiếm hành lang bờ sông trái phép. Không chỉ lấn chiếm bờ sông, nhiều đại gia, doanh nghiệp còn ngang nhiên chiếm đoạt những con hẻm nối ra sông làm lối đi riêng, ngăn cản người dân đi vào.

Trong các thông tin báo phản ánh, địa bàn phường Thảo Điền, (quận 2) được xem là có nhiều công trình vi phạm, cũng như việc đại gia chiếm đoạt hẻm làm lối đi riêng. Ngay sau khi báo đăng, UBND phường Thảo Điền đã phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị quận 2 và Đội Thanh tra địa bàn quận 2 vào cuộc kiểm tra cà xử lý thông tin báo phản ánh.

 Công trình vi phạm tại 197/1 Nguyễn Văn Hưởng cũng buộc thảo dở theo quy định

Hiện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc, UBND quận Bình Thạnh, UBND quận 2,... cũng đang vào cuộc kiểm tra và xử lý những thông tin báo phản ánh. Được biết, sau khi có kết quả thanh tra và xử lý vi phạm, các đơn vị trên sẽ có thông tin phản hồi đến Báo Lao Động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn