MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sống trong chung cư vi phạm PCCC nghiêm trọng, nhiều người vẫn không hay biết

LT LDO | 06/04/2018 08:23
Nhiều cư dân tại một trong ba khu chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) nghiêm trọng của Hà Nội lại không hề hay biết về tình trạng thiếu an toàn này.

Theo Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội, cho đến thời điểm hiện tại, Hà Nội còn 29 công trình chung cư, nhà cao tầng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa nghiệm thu PCCC. Trong đó, 3 chung cư vi phạm nhưng cố tình chây ỳ, không khắc phục bao gồm: CT4 Văn Khê tại Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê (Hà Đông) do Công ty cổ phần Sông Đà I làm chủ đầu tư; công trình chung cư CT5 AB Văn Khê và CT6 Văn Khê (cùng ở phường La Khê, Hà Đông) do Công ty cổ phần Hà Châu OSC làm chủ đầu tư. Cả ba chung cư này đã bị cảnh sát PCCC chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để có biện pháp xử lý mạnh tay.

Chung cư CT4 Văn Khê.

Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên của báo Lao Động tìm đến ba chung cư này, nhiều người dân lại cho biết: Họ không hề nắm được thông tin nêu trên. Thậm chí, có những người thờ ơ với mối lo hỏa hoạn vì cho rằng: "Tôi ở ngay tầng 3, có thể thoát ra dễ dàng".

Chung cư CT5AB có diện tích hơn 1.900 m2, cao 78m gồm 23 tầng nổi và 1 tầng hầm. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát PCCC phát hiện hệ thống báo cháy, cấp nước chữa cháy của tòa nhà chưa đưa vào hoạt động. 160 căn hộ trong chung cư không có hệ thống hút khói hành lang.

Ảnh Vietnamnet

Anh Trần Nam - một cư dân cho biết: "Có hộp đựng bình cứu hỏa ở ngay cạnh căn hộ của mình nên tôi yên tâm chứ không hề hay biết chung cư này lại vi phạm nhiều yêu cầu PCCC đến vậy".

Một số cư dân khi đọc được thông tin về tình trạng mất an toàn PCCC nơi mình sinh sống trên báo mới giật mình. "Hôm qua, khi được anh trai gửi link bài viết về tình trạng tại khu đô thị Văn Khê này, tôi mới biết lâu nay mình sống chung với hiểm họa" - chị Lan.

Ghi nhận thực tế tại đây, nhóm phóng viên tìm thấy những hộp PCCC bị bật nắp hoặc thiếu dây cứu hỏa.

Tủ đựng bình cứu hỏa bật nắp.
Hộp đựng bình cứu hỏa không có dây cứu hỏa.

Trước đó vào ngày 25.3.2018, tại tầng 21 tòa nhà CT5 A có xảy ra một vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên chính người dân sinh sống, có mặt tại tòa nhà vào thời điểm đó lại không hay biết: "Tôi không hề biết có cháy. Mãi đến khoảng 10h, thấy xe cứu hỏa ầm ĩ, người rất đông hô hoán, tôi mới chạy xuống. Lúc đó đám cháy đã được khống chế và tôi mới hay là khu nhà này không hề có chuông báo cháy tự động hay bất cứ thiết bị nào tương tự" - ông Nguyễn Vương kể lại. 

Còn tại khu CT6 Văn Khê, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà không đảm bảo. Chung cư chỉ trang bị hệ thống chữa cháy tự động tại tầng hầm và tầng 1 - nơi cho làm văn phòng và kinh doanh. 

 Khu chung cư CT6 không có hệ thống chữa cháy tự động.

Đại diện ban quản trị tòa nhà cho biết: Tại đây có rất nhiều hộ cư dân là người trẻ, đi làm từ sáng đến tối, ở nhà chỉ có người giúp việc, người già và trẻ nhỏ nên họ không nắm được thông tin. Phần khác là những người thuê căn hộ, không tích cực tham gia vào hoạt động chung.

Tại các khu chung cư vi phạm tiêu chuẩn PCCC kể trên, việc cư dân thiếu thông tin, không hề hay biết về tình trạng của nơi mình sinh sống là đặc biệt nguy hiểm. Đây là phần trách nhiệm bị "bỏ ngỏ" của ban quản lý, chủ đầu tư khu chung cư nhưng đồng thời cũng có thể là do ý thức thờ ơ, xem nhẹ của chính các cư dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn