Chỉ trong một ngày hôm qua (21.6), các chủ tàu, nhân viên tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã quay video clip, chụp ảnh ghi nhận được một số trường hợp tàu gỗ lắp máy truy đuổi các tàu du lịch để mời chào du khách mua hàng.
Đã có tàu bán hàng rong cập được vào tàu du lịch trước sự phản đối quyết liệt của các chủ tàu, nhân viên tàu du lịch.
Một trong những lý do khiến các chủ tàu, nhân viên nhà tàu phải quay video clip, chụp ảnh việc trên là nhằm ghi lại bằng chứng, trước mắt là bảo vệ mình, bởi nếu để các tàu bán hàng rong cập vào tàu du lịch thì nhà tàu du lịch sẽ bị phạt nặng.
Có những cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều phút, và dù chủ tàu, nhân viên tàu du lịch cảnh báo đang quay video để gửi cho các cơ quan chức năng xử lý nhưng những người trên tàu bán hàng rong vẫn phớt lờ.
Những năm trước đây, tình trạng bán hàng rong trên vịnh Hạ Long từng gây nhức nhối, là nỗi ảm ảnh đối với du khách khi tham quan vịnh Hạ Long.
Có những trường hợp có sự phối hợp giữa phía tàu du lịch với tàu bán hàng rong để bán hàng, gồm: hải sản, hoa quả, đồ lưu niệm…, cho du khách với giá cao, chất lượng không tương xứng.
Nhưng cũng có nhiều trường hợp, phía tàu du lịch phản đối quyết liệt và bị những người bán hàng rong chửi bới, thậm chí tấn công, hành hung.
This browser does not support the video element.
Tuy nhiên, dù các chủ tàu, nhân viên tàu du lịch có phản đối, ngăn cản quyết liệt nhưng cứ để tàu bán hàng rong cập vào tàu du lịch thì chủ tàu, nhân viên tàu du lịch sẽ bị phạt. Điều này khiến các chủ tàu, nhân viên tàu du lịch bức xúc, bởi việc ngăn chặn và xử lý các tàu bán hàng rong không phải là nhiệm vụ của họ.
“Chiến dịch” dẹp thuyền bán hàng rong được thực hiện ngay khi Ban Quản lý vịnh Hạ Long được về UBND TP.Hạ Long, với việc Chủ tịch UBND TP.Hạ Long kiêm chức trưởng ban từ cuối năm 2015. Trước đó, ban này dù ngang sở nhưng không có lực lượng, đủ thẩm quyền để dẹp loạn hàng rong trên vịnh.
Để dẹp “loạn” bán hàng rong trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long đã phải liên tục tổ chức các chiến dịch với các biện pháp mạnh. Hàng loạt những người bán hàng rong và chủ tàu, nhân viên tàu du lịch bị xử lý, kèm theo là tàu bán hàng rong bị đưa về bờ tạm giữ. Nhiều tàu bán hàng rong sau đó bị đem đi tiêu hủy do sau một thời gian dài không ai đến làm thủ tục nhận lại.
Năm 2017, số lượng tàu, thuyền bán hàng rong bị tiêu hủy là 36, trong khi đó năm 2018, khoảng 50 tàu, thuyền bán hàng rong bị thiêu hủy. Hầu hết các tàu này đều không có giấy tờ.