MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chiếc tàu gỗ cập vào mạn tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để mời chào du khách mua hàng ngày 21.6.2023. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tái diễn tình trạng bán hàng rong trên vịnh Hạ Long: Khó xử lý?

Nguyễn Hùng LDO | 23/06/2023 08:58

Quảng Ninh - Dù Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã yêu cầu các chủ phương tiện hoạt động trên vịnh Hạ Long ký cam kết dừng việc đuổi theo các tàu du lịch để bán hàng cho du khách nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Trao đổi với Lao Động ngày 22.6 về việc tái diễn tình trạng bán hàng rong trên vịnh Hạ Long, đại diện Ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết đã nắm được tình hình và có báo cáo gửi các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan cùng vào cuộc để xử lý từ hơn một tháng trước.

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long phát hiện một số đối tượng sử dụng phương tiện thủy hành nghề đeo bám tàu du lịch để bán hàng rong, ăn xin trên vịnh Hạ Long.

This browser does not support the video element.

Video clip "Tàu bán hàng rong truy bám tàu du lịch ngày 21.6.2023".

Việc này gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch, gây bức xúc cho khách du lịch, làm xấu hình ảnh của vịnh Hạ Long đối với du khách.

Trước đó, ngày 16.5.2023, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã thống kê, lập danh sách 11 chủ phương tiện tàu gỗ hoạt động trên vịnh Hạ Long và cho các đối tượng ký bản cam kết không vi phạm trên vịnh Hạ Long.

Theo cam kết, những người này khẳng định chấp hành nghiêm các Quy định của pháp luật, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Thủy sản và quy định của tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long khi hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Đăng kiểm, đăng ký phương tiện theo quy định trước khi đưa phương tiện vào hoạt động. Trang bị và đảm bảo đầy đủ các công cụ, thiết bị cứu sinh trên phương tiện theo quy định. Đặc biệt, không đeo bám tàu du lịch để bán hàng hóa và ăn xin trên vịnh Hạ Long.

Cùng ngày, Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng có công văn gửi UBND TP.Hạ Long, Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an tỉnh Quảng Ninh về việc phối hợp có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng nêu trên.

Tuy nhiên đến nay, nghĩa là sau hơn một tháng Ban Quản lý vịnh Hạ Long có công văn gửi các đơn vị liên quan để phối hợp lập lại trật tự, tình hình các tàu bán hàng rong vẫn hoạt động công khai, trắng trợn trên vịnh Hạ Long. Nhiều tàu bán hàng rong có truy đuổi bám theo tàu du lịch bất chấp các chủ tàu, nhân viên tàu du lịch kiên quyết không cho cập vào tàu du lịch.

Theo đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long, đơn vị này không có thẩm quyền xử phạt các chủ tàu, các tàu vi phạm và cũng không có đủ lực lượng, đặc biệt là không có thẩm quyền để trấn áp những đối tượng trên.

Trước đây, tình trạng bán hàng rong trên vịnh Hạ Long rất phức tạp, gây bức xúc cho du khách và sau đó đã lắng xuống do sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng với những biện pháp mạnh.

Đại diện Ban quản lý vịnh Hạ Long cho rằng, nếu không xử lý nghiêm và sớm thì sẽ có nguy cơ “vết dầu loang” bởi những người vi phạm không bị xử lý thì những người khác sẽ theo đó làm theo.

Hiện, chỉ riêng việc quản lý một phương tiện trên vịnh Hạ Long có khá nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia, gồm: Ban quản lý vịnh Hạ Long, UBND TP.Hạ Long và các đơn vị trực thuộc thành phố, công an, phòng cháy-chữa cháy, đăng kiểm, giao thông…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn