MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, tình trạng ôtô lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại tái diễn. Ảnh: Thu Hiền

Tái diễn tình trạng ôtô án ngữ vỉa hè, chiếm lối đi lại của người dân

Thu Hiền LDO | 13/04/2023 07:00

Hà Nội - Trái với cảnh thông thoáng trong giai đoạn tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và được rào chắn, hiện nhiều đoạn vỉa hè Thủ đô lại bị lấn chiếm.

Hàng ngày đi bộ trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), chị Đào Thị Huyền Giang (21 tuổi, quận Cầu Giấy) tỏ ra khó chịu khi liên tục phải len lỏi qua hàng dài ôtô đỗ trên vỉa hè. Thậm chí, nhiều đoạn đường bị chiếm dụng hết, chị Giang đành chấp nhận đi dưới lòng đường dù có rất nhiều xe cộ qua lại.

“Vỉa hè dành cho người đi bộ, vậy mà tôi thấy ôtô dừng đỗ hàng hai, hàng ba bất chấp biển cấm, đẩy người đi bộ xuống đường. Ai mà chấp nhận nổi.

Trước được một thời gian lực lượng chức năng ra quân dẹp, vỉa hè có vẻ thoáng đãng hơn, nay đâu vào vào đó, người khổ vẫn là người đi bộ chúng tôi” - chị Giang nói.

Chị Đào Thị Huyền Giang chia sẻ về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của xe ôtô. Ảnh: Thu Hiền
Ôtô dừng đỗ lấn chiếm vỉa hè, một nửa lòng đường, đẩy người đi bộ ra giữa đường. Ảnh: Thu Hiền

Chị Giang cho hay, ôtô dừng đỗ sai quy định là nguyên nhân gây kẹt xe nhiều nhất hiện nay. Chị từng chứng kiến một xe ôtô đậu chiếm gần nửa bề ngang đường, xe khác đi tới phải cố lách qua hết làn bên trái để đi, phía trước là dòng xe ngược chiều, hậu quả kẹt xe dài cả đoạn đường.

Cũng theo ghi nhận của Lao Động, những đoạn đường được rào chắn ngăn ôtô đỗ thì vỉa hè trở nên thoáng đãng, rộng rãi.

Đoạn vỉa hè đường Trần Thái Tông được dựng rào chắn xung quanh một cơ quan. Ảnh: Thu Hiền
Một đoạn vỉa hè trên phố Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm) cũng được rào chắn bằng barie. Ảnh: Thu Hiền

Hiện nay, dọc trục đường Nguyễn Phong Sắc, Đào Tấn, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Tôn Thất Thuyết… tình trạng ôtô dừng đỗ thành hàng hai, hàng ba trên vỉa hè, thậm chí dừng đỗ ngay dưới lòng đường vẫn diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông.

Loạt ôtô dừng đỗ trên vỉa hè đường Lê Văn Lương. Ảnh: Thu Hiền
Tương tự, xe dừng đỗ la liệt trên vỉa hè đường Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Thu Hiền
Ôtô dừng đỗ dọc phố Tú Mỡ đoạn giao với phố Nguyễn Chánh. Ảnh: Thu Hiền

Đáng nói, mặc dù dọc trục đường trên có đặt hàng loạt biển cấm dừng đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường nhưng các chủ phương tiện, lái xe vẫn phớt lờ biển cấm, đỗ ôtô bừa bãi. 

Ôtô đỗ kín vỉa hè dù có biển cấm. Ảnh: Thu Hiền

Thậm chí, nhiều đoạn vỉa hè, lòng đường còn bị ôtô đỗ "vô tội vạ", vây kín các nhà chờ xe buýt.

Ôtô đỗ thành hàng dài trên vỉa hè, dưới lòng đường tại đường Tôn Thất Thuyết. Ảnh: Thu Hiền
Ôtô đỗ tràn lan trên vỉa hè đường Nguyễn Phong Sắc. Ảnh: Thu Hiền
Ôtô bủa vây các nhà chờ xe buýt. Ảnh: Thu Hiền

Nói về thực trạng xe ôtô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chị Dương Khánh Linh (24 tuổi, đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy) ngao ngán nhắc lại khoảnh khắc từng bị va chạm với một xe máy đi đường.

Nguyên nhân là do chị Linh phải đi xuống lòng đường vì những chiếc ôtô đỗ tràn lan trên vỉa hè, không còn chỗ để đi.

Thậm chí, nhiều đoạn vỉa hè Hà Nội bị chiếm dụng cả ngày lẫn đêm. Chị Linh rất mong chính quyền địa phương có thể giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 31.3, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, để hài hòa giữa đảm bảo trật tự đô thị, phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội, các cơ quan cần nghiên cứu cách làm căn cơ, duy trì kết quả lâu dài, không "bắt cóc bỏ đĩa", lãng phí nguồn lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn