MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm tiêm chủng tư nhân vẫn đầy đủ vaccine dịch vụ. Ảnh NGUYỄN LY

Tái diễn tình trạng vaccine tiêm chủng miễn phí thì thiếu, dịch vụ thì... đầy

Lệ Hà - Nguyễn Ly LDO | 27/11/2023 14:22

Tình trạng thiếu vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) tại một số tỉnh, thành lại diễn ra, đặc biệt tại TPHCM. Theo ghi nhận thực tế tại TPHCM, nhiều cơ sở chỉ còn 1-2 loại vaccine và chỉ có thể cầm cự trong vài ngày tới, một số cơ sở khác đã hết sạch, phải chờ ngày vaccine được phân phối về.

TPHCM liên tiếp trong cảnh thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng

Những ngày qua, bác sĩ Trần Hoàng Hà - Trưởng Trạm Y tế Phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM phải từ chối phụ huynh khi đưa trẻ đến TCMR các mũi còn thiếu.

Theo bác sĩ Hà, tình hình vaccine tại Trạm đã hết từ cuối tháng 9, vaccine hết nên mỗi lần có trẻ em đến, nhân viên ở đây đành từ chối và hướng dẫn. Một là đợi vaccine về Trạm Y tế sẽ nhắn tin báo đến tiêm, hai là phải qua cơ sở tiêm chủng khác để tiêm dịch vụ.

“Bản thân chúng tôi cũng không biết khi nào mới có nguồn vaccine tiêm chủng mở rộng phân bổ về. Việc liên tục thiếu vaccine khiến công tác tiêm chủng và tạo hệ miễn dịch cho trẻ bị gián đoạn” - bác sĩ Hà cho biết.

Tại trạm y tế phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), đại diện trạm cho hay tình trạng cạn kiệt vaccine trong Chương trình TCMR đã xảy ra vài tháng nay, đến nay chỉ còn vaccine viêm não Nhật Bản.

Nhiều phụ huynh đưa con đến trạm rồi đành quay về. Có không ít phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi cho con được tiêm vaccine miễn phí vì điều kiện kinh tế eo hẹp, không có khả năng cho con đi tiêm vaccine dịch vụ.

Tương tự, trưởng trạm y tế một phường thuộc quận Bình Thạnh cho biết trạm này chỉ còn duy nhất vaccine viêm não Nhật Bản. Và với tình hình chung này chắc một vài ngày nữa trạm cũng không còn vaccine này để tiêm cho người dân.

Ghi nhận tại một số trung tâm tiêm chủng tư nhân trên địa bàn TP, tất cả các loại vaccine đều đầy đủ. Vì vậy, dù là ngày cuối tuần phụ huynh vẫn cố gắng đưa con đi tiêm chủng cho đủ mũi phòng ngừa.

Liên quan đến giá vaccine trên thị trường, giá vaccine 6 trong 1 hiện nay dao động 1.036.000 - 1.048.000 đồng (của Pháp) và 1.015.000 - 1.035.000 đồng (của Bỉ); vacicne sởi - vai bị - rubella 215.000 - 425.000 đồng.

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện tại TP đã không còn các vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT), IPV (bại liệt tiêm), viêm gan B, SII (DPT-VGB-Hib). Các vaccine khác còn lại rất ít, chỉ đủ dùng trong một hoặc vài ngày tới. Đó là vaccine sởi, bại liệt uống, lao, sởi - rubella (MR), uốn ván, viêm não Nhật Bản.

Sở Y tế TPHCM cho biết, trước tình hình thiếu hụt vacicne Chương trình TCMR, Sở Y tế đã tham mưu UBND TPHCM có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Y tế khẩn trương phân bổ vaccine, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người dân.

Tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội cho biết, hiện thiếu 5/10 loại vaccine trong Chương trình TCMR là vaccine DPT (vaccine phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván), sởi, viêm gan B, IPV (vaccine phòng bại liệt), lao. Tại điểm tiêm chủng của Trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc (cơ sở tiêm chủng của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) thông báo đến ngày 24.11.2023, đã hết một số vaccine như: vaccine viêm gan B dưới 10 tuổi, Gene HBvax 0.5ml do sản xuất Việt Nam; vaccine viêm gan B trên 10 tuổi, Gene HBvax 1 ml do sản xuất Việt Nam; vaccine viêm màng não mô cầu BC, VA-Mengoc BC do Cuba sản xuất; vaccine Sởi - Quai bị - Rubella, MMR II (3 in 1) do Mỹ sản xuất; vaccine thủy đậu, Varilrix do Bỉ sản xuất; vaccine cúm (trẻ em trên 6 tháng tuổi và người lớn), Vaxigrip Tetra 0.5 ml do Pháp sản xuất; vaccine viêm gan B và Viêm gan A, Twinrix Bỉ sản xuất.

Sở Y tế TP Hà Nội cũng thông tin một số loại vaccine bị gián đoạn. Cụ thể, vaccine DPT hết từ tháng 4.2023, vaccine sởi đơn hết từ tháng 9.2023, viêm gan B hết từ tháng 10.2023. Đối với vaccine 5 trong 1 còn đủ tiêm chủng đến tháng 12. Sở Y tế TP Hà Nội đang rà soát lại về nguồn cung ứng vaccine. Hiện Hà Nội đã có công văn đề nghị Trung ương cấp bổ sung vaccine.

Tại Viện Paseur TPHCM, số lượng vaccine TCMR vẫn đầy đủ dịch vụ. Ảnh: NGUYỄN LY

Vẫn phải chờ vaccine

Chương trình TCMR do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đầu mối thực hiện được triển khai ở Việt Nam từ năm 1981 có mục tiêu cung cấp dịch vụ tiêm chủng miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi, bảo vệ trẻ khỏi một số bệnh truyền nhiễm phổ biến và gây tử vong cao. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, các vaccine thuộc Chương trình TCMR sản xuất trong nước dự kiến sớm nhất có thể được cung ứng trở lại là cuối tháng 11.2023, còn các vaccine nhập khẩu phải chờ đến cuối tháng 12.2023. Dự kiến nhanh nhất phải đến cuối tháng 12.2023 mới có nguồn cung ứng trở lại các vaccine thuộc Chương trình TCMR, trong đó có vaccine 5 trong 1.

Trước nhu cầu bức bách về vaccine tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế vừa thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2023 xảy ra trình rạng thiếu vaccine trong Chương trình TCMR.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn