MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lũ quét gây hậu quả nặng nề cho huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: QĐ

Tái định cư cho người dân bị lũ quét: Vì sao chưa phải là dự án khẩn cấp?

QUANG ĐẠI LDO | 09/11/2022 16:47

NGHỆ AN - UBND huyện Kỳ Sơn kiến nghị đưa dự án tái định cư cho hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét vào danh mục dự án khẩn cấp, tuy nhiên vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Ngày 9.11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - cho biết, đang trong quá trình chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư khẩn cấp cho nhân dân thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ bị ảnh hưởng bởi lũ quét.

“Nhu cầu nhà ở cho người dân là hết sức cấp bách, huyện đã đề nghị đưa vào danh mục dự án khẩn cấp, tuy nhiên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn còn băn khoăn” - ông Nguyễn Hữu Minh nói.

Theo ông Minh, mục đích của việc đưa dự án vào danh mục khẩn cấp để rút gọn thời gian làm thủ tục, đấu thầu, sớm đưa vào hoạt động; nếu tiến hành như dự án thông thường thì sẽ mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

“Do đó, huyện tha thiết mong mỏi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đưa dự án tái định cư cho bà con bị lũ quét vào danh mục các dự án khẩn cấp” - ông Nguyễn Hữu Minh nói.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cho hay, đã khảo sát thực tế, làm việc với UBND huyện Kỳ Sơn về việc triển khai dự án di dời, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét.

“Tuy nhiên, việc đưa dự án vào danh mục dự án khẩn cấp cần xem xét một cách thận trọng, phù hợp với thực tế và bảo đảm chặt chẽ về tính pháp lý” - đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An nói và khẳng định, rất mong muốn dự án sớm được thi công, đưa vào sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con.

Thống kê của UBND huyện Kỳ Sơn, trong 2 đợt lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn Kỳ Sơn vào ngày 4.9 và 2.10, trên địa bàn huyện có 55 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 49 căn nhà bị thiệt hại từ 50 - 70%; số nhà thiệt hại từ 30% -50% là 61 nhà; số nhà thiệt hại dưới 30% có 123 nhà, số nhà phải di dời khẩn cấp có 269 nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ kiểm tra quy hoạch thực hiện dự án tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng lũ quét tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PQ

Đến thời điểm hiện tại, đã có 11 hộ dân làm lán tạm, 14 hộ thuê trọ, 67 hộ ở xen ghép nhà người thân.

Huyện Kỳ Sơn đã khảo sát tìm được khu đất có thể tái định cư với tổng diện tích quy hoạch khoảng 12,9ha, dự kiến phân chia 225 lô cho các hộ dân tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ. UBND huyện dự kiến thực hiện Dự án tái định cư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Xây dựng mặt bằng cho nhân dân để xây dựng nhà tạm từ nguồn kinh phí tài trợ của các đơn vị. Giai đoạn 2 xây dựng hệ thống đường giao thông, kè, mương, cống rãnh... các hạng mục phụ trợ.

Khoản 14, Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 quy định: Dự án đầu tư công khẩn cấp là dự án đầu tư công nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn