MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tài xế bất ngờ khi quét mã QR Code ở các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông LDO | 13/08/2021 21:14

Nhiều tài xế bất ngờ và lúng túng khi áp dụng việc quét mã QR Code thay cho khai báo y tế để qua chốt kiểm soát vào TP Hà Nội.

Vừa qua, Bộ Công an đã chính thức triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên toàn quốc. Khi sử dụng phần mềm quản lý công dân vùng dịch, người dân chủ động khai báo trước các thông tin dịch tễ để lấy mã QR.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 13.8, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các lực lượng chức năng đã bố trí 2 làn cho xe di chuyển vào Hà Nội. Trong đó, với làn luồng xanh, các phương tiện có nhận diện dán trên kính xe có thể đi thẳng. Những xe không có nhận diện luồng xanh đi vào làn riêng.

2 làn cho các phương tiện di chuyển vào Hà Nội.

Tại đây, cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR. Với những xe chưa khai báo y tế sẽ được hướng dẫn vào chốt kiểm soát để thực hiện khai báo.

Trung tá Lê Ngọc Cương - cán bộ Công an huyện Thanh Trì thông tin, trong ngày đầu áp dụng việc tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua web để lấy mã QR code, nhiều người vẫn chưa nắm được hình thức này. Do đó, trong thời gian đầu các phương tiện lưu thông qua đây, lực lượng chức năng sẽ tập trung hướng dẫn và tuyên truyền.

Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ và hướng dẫn tài xế vào khu vực khai báo tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: P.Đ
Các phương tiện dừng chờ khai báo y tế.

Theo Trung tá Cương, việc áp dụng hình thức này rất tiện lợi và rút ngắn được thời gian cho các tài xế. Việc khai báo y tế này giúp thông tin công dân kê khai được kiểm soát, xử lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên độ chính xác rất cao, giúp quản lý nơi đi, đến của người dân và tiết kiệm chi phí khi truy vết F0, F1.

Lái xe sau khi khai báo được cấp một mã QR code, tại khu vực kiểm tra, tài xế trình mã này để nhân viên y tế vào phần mềm quét, kiểm tra thông tin. Nếu các thông tin khai báo khớp với thông tin cá nhân, giấy đi đường thì sẽ được qua chốt.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân thực hiện.

Anh Trần Nhật Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) di chuyển từ Ninh Bình về chỉ mất khoảng hai phút để điền các thông tin như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ thường trú, tạm trú, nơi đi, nơi đến, thông tin phương tiện và các yếu tố liên quan dịch tế. Anh Minh nhận mã QR code và mang đến vị trí cán bộ trực chốt để quét trước khi tiếp tục hành trình.

Trước đó, anh Minh đã chuẩn bị tinh thần đi sớm vì nghĩ tại chốt kiểm soát sẽ ùn tắc do chờ đợi khai báo. Bản thân anh không nghĩ rằng mọi người có thể tự khai báo qua điện thoại và khởi hành nhanh chóng.

Một số tài xế vẫn phải khai báo bằng giấy khi qua chốt.
Người dân xếp hàng chờ kiểm tra.
Người dân được đóng dấu đã kiểm tra lên tay sau khi hoàn thành.

Tương tự, tại chốt kiểm soát số 7 giữa huyện Thanh Trì (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) cũng ghi nhận hoạt động kiểm soát tương tự. Nhiều xe máy khi đến chốt được cảnh sát kiểm tra giấy xét nghiệm, giấy đi đường và khai báo y tế.

Cán bộ giao thông trực chốt số 7 cho rằng, ban đầu các tài xế chưa nắm được nên còn khá lúng túng và bất ngờ khi thực hiện. Tuy nhiên nếu tất cả người dân nắm được việc khai báo trực tuyến này thì lực lượng tại chốt sẽ đỡ vất vả và an toàn hơn vì không phải tiếp xúc nhiều.

Tài xế khai báo y tế trực tuyến tại chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn