MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tàn sát chim hoang dã ở Hà Nội: Chủ tịch xã hứa và đưa giải pháp

Thành Sơn LDO | 31/08/2023 18:29

Ông Nguyễn Văn Thêm - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thanh Oai- Hà Nội) cam kết sẽ quyết liệt xử lý, giám sát, không để tình trạng tàn sát chim hoang dã tiếp tục xảy ra trên địa bàn.

Xử lý xong lại tái diễn

Hiện Hà Nội có nhiều điểm chim di cư tìm về sôi động như Đông Anh, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Ba Vì, Phú Xuyên, Thường Tín, Đan Phượng, Thạch Thất...

Tại xã Bình Minh, xã Cao Viên (huyện Thanh Oai, Hà Nội) có nhiều loài chim nước quý hiếm, trong đó phổ biến nhất có chim cà kheo- loài chim di cư rất đẹp, các đàn di cư về khá đông.

Chia sẻ với phóng viên về tình trạng “Tàn sát chim hoang dã ngay trước ống kính các nhiếp ảnh gia môi trường” mà Báo Lao Động vừa phản ánh, ông Nguyễn Văn Thêm - Chủ tịch UBND xã Bình Minh thừa nhận đây đang là vấn đề "nổi cộm", khó quản lý trên địa bàn.

"Khi nắm được thông tin các thành viên của Chi hội Bảo tồn và Nghiên cứu Chim hoang dã Việt Nam (VBCS) báo cáo, cung cấp hình ảnh về việc giăng lưới, chúng tôi đã phối hợp với kiểm lâm xử lý ngay.

Chim cà kheo kiếm ăn trên các cánh đồng xã Bình Minh. Ảnh: VBCS cung cấp

Tuy nhiên, sau đó thì tình trạng săn bắt chim vẫn diễn ra, một số điểm vẫn còn tình trạng người dân giăng lưới bẫy chim"- ông Thêm nói.

Theo ông Thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND cũng giao cho lực lượng công an xã thường xuyên giám sát, kiểm tra, xử lý các đối tượng bắt bẫy chim, sử dụng súng trái phép, giăng bẫy... và quyết liệt xử lý. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, chỉ cần lơ là sẽ lại tái diễn.

"Riêng việc sử dụng súng hơi để săn bắt chim, chúng tôi đã giao cho công an, nếu phát hiện thì phải bắt luôn. Vì vấn đề này liên quan đến Nghị định của Chính phủ về cấm sử dụng súng"- ông Thêm thông tin.

Đối với những đối tượng sử dụng các loại súng khác như súng cao su, các phương tiện săn bắt giết hại chim đều sẽ bị xử lý theo quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Ông Thêm cũng thừa nhận công tác quản lý, xử lý các đối tượng vẫn gặp khó khăn.

Nguyên nhân là do thiếu hiểu biết về pháp luật của một số bộ phận người dân. Họ bẫy chim để bán chim phóng sinh. Những đối tượng đi bắn chim cũng có thể là người địa phương hoặc các xã lân cận, vì cánh đồng của xã Bình Minh tiếp giáp với các khu đô thị của các xã lân cận.

Đối tượng này đã bắn chết một chú chim cà kheo bằng súng. Ảnh: Xuân Tâm

Nửa đêm họ đi soi đèn, thấy chim trên cây là bắn

Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Bình Minh, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn xuất hiện tình trạng săn bắt chim hoang dã.

"Mấy năm trước, chúng tôi đã xử lý một số đối tượng dùng súng hơi bắn chim, là người bên xã Cự Khê, giáp với cánh đồng bên Bình Minh. Chúng tôi thu giữ súng, báo cáo, chuyển về công an huyện, tịch thu súng của các đối tượng này"- ông nói.

Ông Thêm cho rằng chính quyền đã quyết liệt như vậy rồi mà họ vẫn bắn, một phần là do ý thức của người dân còn chưa tốt.

"Đất ruộng bên các xã lân cận đã thành khu công nghiệp, chung cư hết mà bên xã tôi thì còn ruộng đồng, nhiều cây cối nên chim di cư mới bay về. Ngày nghỉ dân họ đi bắn chim để mua vui, thậm chí, đêm họ còn soi đèn bắn chim vào ban đêm. Nửa đêm họ lấy đèn soi chim, chim đậu trên cây là họ bắn, bắt..."- ông Thêm nói.

Bàn về giải pháp cho vấn đề này trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thêm cam kết sẽ quyết liệt xử lý, giám sát, không để tình trạng tàn sát chim hoang dã tiếp tục xảy ra trên địa bàn.

"Chúng tôi cũng đang phối hợp với VBCS, sẽ tiến hành cắm các biển, bảng tuyên truyền, cấm săn bắt chim hoang dã, dọc các cánh đồng mà chim về tìm kiếm thức ăn, để cảnh báo cho người dân.

Chim hoang dã, chim di cư được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt bằng hành lang pháp lý vững chắc. Ảnh: VBCS cung cấp

Song song với việc đó, chúng tôi sẽ thường xuyên có các bài viết tuyên truyền trên loa phát thanh của địa phương, trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng, để người dân nắm được thông tin.

UBND xã đã quán triệt đến các đoàn thể, tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ các đảng viên, hội viên nông dân trong toàn xã về các hành vi cấm săn bắt các loài hoang dã, tuyên truyền cho bà con nhân dân, nâng cao nhận thức pháp luật về vấn đề này.

Đồng thời, sẽ giao công an xã làm việc với các đối tượng từng có "tiền sự" đi săn bắn, bắt bẫy chim, các đối tượng từng sử dụng các loại súng để bắn chim, yêu cầu kí cam kết"- Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết.

Lưới mờ giăng trên cánh đồng xã Bình Minh.

Trước đó, như Báo Lao Động đã phản ánh, hiện nay đang là mùa chim di cư tìm kiếm thức ăn trên các cánh đồng ngập nước ngoại thành Hà Nội, là cơ hội quý cho công tác bảo tồn các loài hoang dã. Tuy nhiên, có nhiều kẻ hám lợi đã tàn sát chim trời không thương tiếc, ngay trước ống kính của các nhiếp ảnh gia môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn