MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 2.2024 ước đạt 2,18 triệu lượt khách. Ảnh: Hoàng Quyên

Tăng cơ hội hút khách quốc tế từ chính sách mở rộng miễn thị thực

Phạm Đông LDO | 11/03/2024 11:31

Việc mở rộng chính sách miễn thị thực sẽ tạo thuận lợi cho du khách, góp phần thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tăng sức cạnh tranh của du lịch nước nhà với các thị trường khác trong khu vực và trên thế giới.

Nghiên cứu áp dụng thủ tục xuất nhập cảnh qua nhận diện khuôn mặt

Nhằm đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch hiệu quả, bền vững giai đoạn 2023-2025, Hà Nội đang xây dựng thêm 4 sản phẩm du lịch đêm tại nhiều điểm đến.

Tại khu vực ngoại thành sẽ xây dựng mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, giải trí đêm, giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm tại xã Đông Xuân (Quốc Oai), điểm văn hóa ẩm thực Vân Đình tại Làng nghề sản xuất hương xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa).

Trong khu vực nội thành sẽ đưa Chợ đầu mối hoa đêm lớn nhất miền Bắc tại Quảng An, quận Tây Hồ; Điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm phục vụ khách du lịch và phát triển kinh tế đêm Hà Nội tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng khách đến Hà Nội ước đạt 4,23 triệu lượt, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 890 nghìn lượt, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 628 nghìn lượt khách quốc tế có lưu trú).

Nhìn rộng hơn, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23.2.2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai áp dụng các giải pháp về tự động hóa trong giải quyết thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, du lịch an toàn tại Việt Nam.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì nghiên cứu đề xuất và áp dụng thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh trực tuyến thông qua nhận diện khuôn mặt (FaceID) và xem xét thí điểm cấp thị thực cửa khẩu trên cơ sở xét duyệt nhân sự tại chỗ để tạo thuận lợi, nhanh chóng cho khách du lịch, báo cáo Thủ tướng trong quý II/2024.

Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cần đề xuất chính sách ưu đãi về xuất nhập cảnh có điều kiện với một số thị trường quốc tế truyền thống, tiềm năng, có trình độ phát triển cao, chi tiêu du lịch lớn, thời gian lưu trú dài ngày nhằm tiến tới Việt Nam sẽ mở rộng diện được miễn thị thực đơn phương, thay vì chỉ có 13 nước như hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thí điểm miễn thị thực ngắn hạn từ 6-12 tháng cho khách du lịch từ một số thị trường quy mô lớn, chi tiêu cao. Chính sách thí điểm cấp thị thực dài hạn, nhập cảnh nhiều lần (12-36 tháng) sẽ được nghiên cứu áp dụng để thu hút phân khúc thị trường khách cao cấp, nghỉ hưu có khả năng chi tiêu cao từ châu Âu, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, Ấn Độ và một số nước Trung Đông.

Xem xét nhiều chính sách thuận tiện cho khách ngoại đến Việt Nam

Năm 2024 ngành du lịch đặt mục tiêu đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỉ đồng. Để đạt mục tiêu này, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho biết, nếu mở rộng các nước được cấp thị thực điện tử và kéo dài thời gian lưu trú cho du khách sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển du lịch một cách bền vững. Đây không chỉ là mong muốn của doanh nghiệp mà cả của ngành du lịch Việt Nam để đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch quốc tế đến với chúng ta.

Còn đại biểu Quốc hội Trần Thị Hồng An (Đoàn Quảng Ngãi) đề nghị nghiên cứu đánh giá tác động chính sách về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử, nghiên cứu cải tiến thủ tục cấp thị thực truyền thống thông thoáng và hiệu quả hơn chứ không chỉ sử dụng một loại visa điện tử.

Quan điểm mở rộng diện miễn thị thực để thúc đẩy du lịch từng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiều lần đề xuất.

Việt Nam hiện đang miễn thị thực cho công dân 25 nước, trong đó có 13 nước được miễn thị thực đơn phương. Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực châu Á đang tăng cạnh tranh thu hút du khách bằng chính sách miễn thị thực, như Malaysia và Singapore đã miễn visa cho 162 quốc gia, con số này lần lượt ở Philippines là 157, Nhật Bản 68, Hàn Quốc 66, Thái Lan 64.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn