MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả dịp sát Tết ở Khánh Hòa

Hữu Long LDO | 21/12/2023 10:49

Khánh Hòa - Các sở ngành, huyện, thành phố đang tổ chức kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngày 21.12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành, huyện, thành phố tổ chức kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong đó, phối hợp chặt chẽ, nắm chắc diễn biến tình hình; nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm như Quốc lộ 1 qua tỉnh; các Cảng biển Nha Trang, Cam Ranh, Cảng kho xăng dầu Vân Phong; các bến xe, nhà ga, Cảng hàng không sân bay Cam Ranh; các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại: Thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, các huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh...

Lực lượng chức năng tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm. Ảnh: Bảo Nguyên

Đặc biệt, cần kiểm soát các hành vi lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán online, mạng xã hội; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Theo đánh giá của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình vi phạm về vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn xảy ra.

Kết quả lực lượng Quản lý thị trường đã chủ trì, phối hợp thực hiện 252 lượt kiểm tra, phát hiện 159 vụ vi phạm, đã xử lý 164, tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 553 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng đã xử lý 31 trường hợp vi phạm mua bán vận chuyển lâm sản trái phép, động vật thông thường, khoáng sản không có nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập khẩu không dán tem và vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử phạt 29 trường hợp với số tiền trên 404 triệu đồng.

Về tội phạm ma túy, đã phát hiện 9 vụ/14 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đã thu giữ trên 367 kg heroin. Các hành vi vi phạm pháp luật khác được phát hiện 94 vụ/100 trường hợp vi phạm, đã xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 457 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn