MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp ở các xã trên địa bàn huyện Lai Vung giải quyết việc làm cho gần 400 lao động nhàn rỗi. Ảnh: Hoàng Lộc

Tạo việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi ở nông thôn

HOÀNG LỘC LDO | 08/08/2023 17:08

Từ giữa năm 2022, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đã bắt đầu thành lập Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp giúp lao động nhàn rỗi ở nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định, bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập

Tại xã Tân Dương (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã thành lập Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp từ giữa năm 2022 với 24 thành viên. Có hàng nghìn hộ dân sinh sống bằng nghề trồng hoa kiểng, nên tổ được thành lập để tạo điều kiện cho thành viên tổ tham gia sửa kiểng theo yêu cầu.

Là bộ đội xuất ngũ về tham gia lực lượng dân quân ở địa phương, anh Hồ Thanh Toàn (sinh năm 2002, ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương) từng làm công nhân có thu nhập thấp, chưa đảm bảo cuộc sống gia đình nên quyết định nghỉ, chờ xin việc làm mới.

Tuy nhiên, theo anh Toàn, hiện nay xin việc làm mới tại các công ty rất khó, còn nếu chỉ trồng hoa kiểng trên diện tích đất nhà thì thu nhập rất thấp không đủ trang trải cuộc sống.

“Tôi tham gia vào Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp của xã từ tháng 6.2023. Công việc hằng ngày là đi sửa mai, kiểng cho những bà con trong xã, thu nhập mỗi ngày khoảng 500.000 đồng trở lên, giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn rất nhiều”, anh Toàn cho biết thêm.

This browser does not support the video element.

Thành viên ở các Tổ dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Lai Vung có việc làm ổn định, có thu nhập cao. Video: Hoàng Lộc

Cũng là bộ đội xuất ngũ, ông Lê Thành Hùng (sinh năm 1980, ở ấp Long An, xã Long Thắng) có hơn 15 năm lao động tự do, thu nhập không ổn định. Nhưng từ tháng 9.2022, Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp của xã Long Thắng được thành lập, mỗi tháng cho thu nhập trên 8 triệu đồng.

Ông Hùng cho biết: “Trước đây mình chỉ thực hiện bón phân, xịt thuốc cho những người thân quen, nên ngày làm ngày nghỉ, có khi phải nghỉ cả tuần không ai thuê mình làm, thu nhập chưa đến 3 triệu/tháng. Còn hiện nay ngày nào mình cũng có công việc để làm, có tiền để lo cuộc sống gia đình”.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Ngày 8.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung - thông tin, toàn huyện hiện có 12 Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp với gần 400 thành viên, từ đó tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương, nhất là lực lượng dân quân, dự bị động viên, công an ấp.

Toàn huyện Lai Vung hiện có 12 Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp với gần 400 thành viên là lao động nhàn rỗi ở các xã, thị trấn trong huyện. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo ông Hiền, để các Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp ngày càng phát triển tốt hơn, huyện đã, đang và sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề gắn với nhu cầu thực tế của ngành nông nghiệp ở từng địa phương như kỹ thuật sửa kiểng bonsai, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, kỹ thuật nhân giống các loại cây trồng,… Bên cạnh đó, huyện cũng đầu tư hỗ trợ các thiết bị cơ giới hóa vào nhu cầu của các tổ.

Tuy nhiên, cũng có những Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp hoạt động chưa tốt, chưa mang lại hiệu quả cao vì chỉ hoạt động theo thời vụ của các loại nông sản như quýt hồng, nhãn, bưởi,… Trong thời gian tới huyện không thành lập thêm tổ mới, chỉ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của những tổ đã thành lập.

“Những tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp ở huyện Lai Vung là hình thức sản xuất nông nghiệp theo hướng tập thể và hiện tại chỉ có ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp mới có mô hình này”, ông Hiền cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn