MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân các tỉnh miền núi phía Bắc đang tất bật chuẩn bị, phòng chống rét cho đàn vật nuôi trong những ngày đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh: An Trịnh.

Tất bật chống rét cho trâu, bò những ngày không khí lạnh bao trùm

An Trịnh LDO | 01/12/2022 15:12

Người dân các tỉnh miền núi Cao Bằng, Bắc Kạn đang tất bật chống rét cho đàn gia súc trong những ngày không khí lạnh bao trùm.

Không khí lạnh bao trùm các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiệt độ phổ biến tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn đã hạ nhanh xuống khoảng 12-13 độ C.

3 ngày gần đây, anh Vừ Mí Già (trú xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) đã tất tả ngược xuôi chặt chuối, cỏ voi, cám và muối hạt tích trữ.

"Không khí lạnh về đến rồi, bò, lợn phải cho về chuồng chăng bạt che kín thôi kẻo chúng rét. Thức ăn cho trâu, bò trên này về mùa đông cũng hay thiếu lắm nên mình phải chuẩn bị nhiều nhiều một chút", anh Già nói trong khi tay thoăn thoắt ôm mớ cỏ, bỏ cùng vào với rơm, rạ khô đã chuẩn bị từ trước.

“Chuẩn bị thật nhiều thức ăn mới đủ cho bò ăn vào mùa đông“, Vừ Mí Già chia sẻ. Ảnh chụp trưa ngày 30.11.

Tương tự, người dân tại xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang những ngày gần đây cũng không thả rông gia súc ngoài đồng, chủ động nuôi nhốt gia súc trong chuồng kín gió.

Khi nhiệt độ dưới 12 độ C, các hộ dân tiến hành sưởi ấm vào ban đêm, tăng cường chế độ thức ăn đối với trâu, bò già, yếu, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom phân bảo đảm nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ.

Được biết, UBND tỉnh Cao Bằng cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) đã ban hành những văn bản chỉ đạo các cấp chính quyền cùng người dân triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng, gia súc vật nuôi, thuỷ hải sản.

Việc che phủ chuồng trại cần được lưu tâm.

Đối với đàn vật nuôi, người dân cần thu gom các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, rạ; thân, lá cây ngô, lá mía, dây khoai lang, lá sắn, cây lạc… làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò; hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý, chế biến để dự trữ và nâng cao giá trị dinh dưỡng của thức ăn; bổ sung thức ăn tinh; tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi, gia cố và che chắn chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho đàn vật nuôi trong mùa đông.

Khi nhiệt độ xuống dưới 12°C, cần đưa trâu, bò vào nơi nuôi nhốt để kiểm soát, chăm sóc tại chuồng nuôi; ngoài thức ăn thô, cần cho trâu, bò ăn bổ sung thêm thức ăn tinh như cám ngô, sắn, cám gạo...

Một số hộ dân tại Bắc Kạn sẽ chủ động cắt giảm những vật nuôi chịu lạnh kém như dê, lợn - Ảnh chụp ngày 30.11. Ảnh: Phan Quý.

Tại tỉnh Bắc Kạn, người dân cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi từ sớm. Đối với những vật nuôi chịu lạnh kém như dê, lợn các hộ gia đình đã chủ động bán bớt số lượng, chuyển từ chăn thả thành đàn trên núi thành nuôi tập trung trong chuồng kín đảm bảo đủ ấm và vệ sinh.

Theo chia sẻ của ông Phạm Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, hiện tổng đàn trâu, bò, ngựa của huyện Ngân Sơn là hơn 13.000 con, là tài sản lớn của người dân.

Thức ăn cho trâu, bò được tích trữ tại nơi khô ráo.

"Huyện Ngân Sơn thường xuất hiện mưa phùn, rét đậm, rét hại, để phòng chống rét cho đàn vật nuôi, huyện đã khuyến cáo bà con không chăn thả gia súc khi trời lạnh giá; tích trữ rơm khô, chuẩn bị thức ăn tinh cho trâu, bò; phân công cán bộ chuyên môn xuống tận thôn, bản để tuyên tuyền hướng dẫn bà con phòng chống rét cho trâu, bò", ông Thịnh nói.

Sáng 01.12, trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Minh Đạt - Chi Cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNN tỉnh Cao Bằng) cho biết: "UBND tỉnh cũng như Sở NN&PTNT đã ban hành các văn bản, phân công các cấp, cán bộ cùng tuyên truyền người dân, hướng dẫn cách làm để bà con luôn chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc, tránh thiệt hại do giá rét gây ra".

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, thời điểm hiện tại, tổng số đàn trâu, bò trên toàn tỉnh là 212.552 con. Tổng số đàn lợn hiện có 322.020 con, đàn gia cầm có tổng số 2.958,74 con.

Theo các ngành chức năng, thời điểm này người dân nên đặc biệt lưu ý công tác phòng chống rét cho trâu, bò, đàn gia súc lớn. Đặc biệt cần hết sức thận trọng khi tái đàn với suy nghĩ sẽ có đầu ra dịp Tết Nguyên đán, bởi theo đánh giá lượng vật nuôi tồn trong dân (đặc biệt là trâu) chưa thể xuất bán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn khá nhiều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn