MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng hoá được đưa từ bến phà tạm Rạch Miễu (Tiền Giang) lên hai tàu cao tốc của Greeline DP chiều 19.7. Ảnh: S.H.

Tàu cao tốc triệu đô chở miễn phí 17 tấn rau củ từ miền Tây cập bến TPHCM

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 19/07/2021 15:02

Chiều 19.7, hai tàu cao tốc của Công ty Greenline DP sẽ cập bến Bạch Đằng (TPHCM) mang theo hơn 17,2 tấn rau, củ quả của nông dân tại Tiền Giang cung cấp cho TPHCM.

Số hàng hóa này được bà con nông dân ở Tiền Giang tập kết tại bến phà tạm Rạch Miễu trong sáng 19.7, trước khi được đội bốc xếp đưa lên hai chiếc tàu cao tốc. Sau khi cập bến Bạch Đằng (TPHCM), số rau, củ này sẽ được đưa đến khắp nơi tại TPHCM qua các kênh phân phối.

Trước đó, ông Trần Song Hải – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP (Greenline DP) cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng 5 tàu cao tốc có giá hàng triệu USD mỗi tàu để vận chuyển lương thực thực phẩm, hàng thiết yếu từ các tỉnh miền Tây Nam bộ đến TPHCM và ngược lại.

Những chiếc tàu cao tốc này vốn được dùng để chở khách, vì thế để vận chuyển hàng hoá, ông Hải đã cho nhân viên tháo dỡ toàn bộ ghế ngồi. Nhờ đó, khoang rộng nhất của tàu có thể chở được 20 tấn hàng hóa/tàu.

Tổng cộng 5 tàu có thể chở được 100 tấn, tương đương với 20 xe tải trọng lượng 5 tấn. Nếu mỗi ngày chạy 2 lượt, các tàu cao tốc triệu đô này sẽ chở được 200 tấn hàng hoá, thực phẩm để có thể giải quyết được những khó khăn về hàng hoá cho TPHCM.

Trao đổi với Lao Động chiều 19.7, ông Trần Song Hải cho biết: "Hôm nay chúng tôi chở hơn 17,2 tấn hàng hóa chủ yếu là rau, trái cây rất tươi ngon từ Tiền Giang lên TPHCM. Việc chuyên chở như thư thế nào, chúng tôi sẽ theo sự điều phối của Sở Công thương và Sở Giao thông vận tải TPHCM".

Trước đó, đội tàu cao tốc của ông Trần Song Hải đã lên kế hoạch hoạt động từ sáng đến tối, chở thực phẩm từ các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long lên TPHCM theo lộ trình: sông Tiền - kênh Chợ Gạo - sông Vàm Cỏ (hoặc theo hướng kênh Nước Mặn - sông Cần Giuộc) - sông Soài Rạp - sông Nhà Bè - sông Sài Gòn - bến Bạch Đằng và ngược lại.

Toàn bộ ghế ngồi của tàu cao tốc được tháo dỡ để có thể chở được số hàng hoá nhiều nhất lên TPHCM. Ảnh: S.H.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn hỏa tốc số số 7691/SGTVT-QLĐT đề nghị triển khai phương án vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng tàu cao tốc đường thủy ("luồng xanh" đường thủy). Đề án này được Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP đề xuất với chính quyền thành phố nhằm tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho TPHCM bằng đường thủy.

Theo đó, đối tượng vận chuyển sẽ là các hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm: gạo, mì gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thủy hải sản… cũng như trang thiết bị y tế, nguyên vật liệu phục vụ phòng chống dịch.

Việc vân chuyển bằng tàu cao tốc là phương án khả thi để giải quyết bài toán thiếu hàng hóa tại TPHCM, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương xung quanh TPHCM cũng đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Để đảm bảo an toàn, nhân viên, lái tàu của Greeline DP đã được tiêm 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính và trong quá trình vận chuyển không tiếp xúc với người ngoài tàu. Khi đến hai đầu bến sẽ có đội cách ly thực hiện xếp dỡ hàng hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn