MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu du lịch trên sông Nho Quế (Hà Giang) đã hoạt động trở lại từ 21.9.2023. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Tàu du lịch trên sông Nho Quế "miễn cưỡng" hoạt động trở lại

Nguyễn Tùng LDO | 21/09/2023 10:41

Hà Giang - Loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế đã bắt đầu hoạt động trở lại từ 0h ngày 21.9, tuy nhiên đây cũng chỉ là một giải pháp tình thế được các bên đưa ra.

Sáng 21.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Nam Phương - Đại diện Hợp tác xã nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản (HTX Tu Sản) cho biết, đơn vị này đã có thông báo về việc hoạt động trở lại của đội tàu du lịch thuộc quản lý của HTX.

Theo đó, chiều ngày 20.9, UBND huyện Mèo Vạc đã tổ chức cuộc làm việc giữa HTX Tu Sản với các bên liên quan và có đại diện UBND tỉnh, các Sở, ngành để tìm phương án giải quyết sự việc.

Sau cuộc họp này, HTX Tu Sản đã quyết định cho toàn bộ 51 tàu du lịch trên sông Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản sẽ bắt đầu hoạt động phục vụ du khách trở lại từ 0h ngày 21.9.2023.

"Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế để đảm bảo phục vụ nhu cầu du khách khi đến với Hà Giang cũng như giữ hình ảnh du lịch địa phương. Còn việc đưa ra phương án quản lý lâu dài đối với hoạt động vận tải, vận chuyển khách tham quan trên sông Nho Quế vẫn chưa thể thống nhất" - ông Phương thông tin.

Loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế dừng hoạt động 5 ngày, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Cũng theo ông Phương, việc hoạt động của đội tàu sẽ kéo dài đến hết ngày 31.12.2023 theo văn bản số 2535 ngày 14.8.2023 của UBND tỉnh Hà Giang về phương án quản lý tạm thời hoạt động vận tải thuỷ nội địa, phục vụ khách du lịch trong phạm vi lòng hồ Nho Quế 1 (tức do Công ty CP Thuỷ điện Nho Quế 1 quản lý).

"Tại cuộc họp chiều 20.9, các cơ quan có ý kiến nếu đến hết 31.12.2023 mà không thống nhất, giải quyết được thì sẽ đóng bến. Tất nhiên là HTX sẽ không để tình trạng đó xảy ra, chúng tôi đã có phương án.

Với phương án tạm thời hiện tại, Công ty CP Thuỷ điện Nho Quế 1 thu 45.000 đồng trên tổng số tiền vé 120.000 đồng/khách đi thuyền. Số tiền này được Công ty CP Thuỷ điện Nho Quế 1 tính cho việc vận chuyển khách bằng xe điện 2 chiều từ bãi xe đến bến thuyền có gần 2km, quá cao và vô lý. Về lâu dài, chúng tôi không thể chấp nhận được" - ông Phương thông tin.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 15.9, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản có thông báo tạm dừng hoạt động tàu chở khách tham quan hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế từ 0h ngày 16.9.

Nguyên nhân bởi phía HTX Tu Sản (đơn vị có tàu du lịch) và Công ty CP Thuỷ điện Nho Quế 1 (đơn vị được giao quản lý, khai thác mặt nước vùng lòng hồ Nho Quế 1) chưa thống nhất được phương án quản lý tạm thời hoạt động vận tải thuỷ nội địa phục vụ khách du lịch cũng như mức thu của mỗi đơn vị.

Vì vậy, HTX Tu Sản quyết định không ký gia hạn hợp đồng vận chuyển hành khách với Công ty CP Thuỷ điện Nho Quế 1 và cho các tàu nằm bờ.

Việc phải dừng hoạt động của 51 tàu du lịch thuộc HTX Tu Sản khiến các xã viên lo lắng mất nguồn thu, việc làm. Bên cạnh đó, quyết định này cũng khiến nhiều du khách tiếc nuối khi đến tham quan, trải nghiệm tại hẻm Tu Sản.

Liên quan đến sự việc này, trong các ngày 18 và 19.9, PV đã nhiều lần liên hệ, đặt vấn đề với ông Ngô Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (người trực tiếp phê duyệt phương án quản lý tạm thời hoạt động vận tải thuỷ nội địa phục vụ khách du lịch trong phạm vi lòng hồ thuỷ điện Nho Quế 1) để có thêm thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, ông Cường đều không hồi âm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn