MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu thuyền trên lòng hồ Hoà Bình. Ảnh: Minh Nguyễn

Tàu, thuyền chạy hết công suất phục vụ khách du xuân hồ Hòa Bình

Khánh Linh - Minh Nguyễn LDO | 19/02/2024 17:18

Những ngày đầu năm mới, tàu thuyền tại các cảng, bến thuỷ chạy hết công suất, phục vụ du khách đi du xuân, đi lễ trên lòng hồ Hòa Bình.

Những ngày đầu năm mới, PV Báo Lao Động có mặt tại khu vực cảng Thung Nai (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) - một trong những nơi tập trung lượng thuyền du lịch lớn nhất ở vùng hồ Hòa Bình. Theo ghi nhận, tại đây lượng khách ra vào tấp nập để đi du lịch, tham quan các danh lam thắng cảnh trên vùng lòng hồ.

Điều dễ nhận thấy, để thuê được 1 chiếc thuyền đi du xuân là rất khó khăn nếu không đặt trước.

Lượng khách đến hồ Hòa Bình tăng cao trong dịp đầu xuân. Ảnh: Minh Nguyễn.

Anh Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, trú phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) cho biết: "Năm nào cả gia đình tôi cũng đi du xuân ở hồ Hòa Bình. Sau dịch COVID-19, lượng khách đến đây rất đông.

Để có thuyền đi tôi phải đặt trước mấy ngày vì sau Tết lượng người đi du xuân trên hồ rất đông nếu không đặt thì rất có thể không thuê được thuyền".

Còn anh Dũng (chủ thuyền tại cảng Thung Nai) chia sẻ, sau Tết Nguyên Đán khách du lịch đến với hồ Hòa Bình rất đông, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần. Nhiều nhà thuyền ở đây cũng đã kín lịch từ sau Tết đến hết tháng Giêng.

Theo vị chủ thuyền này, giá thuê thuyền năm nay cao hơn năm trước. Nếu thuê trọn gói cả ngày để đi du xuân thì giá có thể lên đến gần 10 triệu, tăng 1-2 triệu so với các năm trước đây.

"Khi đến với hồ Hòa Bình du khách chủ yếu đi đền chúa Thác Bờ, Hang Miếng cùng nhiều địa điểm vui chơi khác như Đảo Dừa, Đá Bia, Xóm Ké (huyện Đà Bắc)..." - anh Dũng chia sẻ.

Các nhà thuyền hoạt động hết công suất để phục vụ khách du lịch. Ảnh: Minh Nguyễn.

Tương tự, theo chủ nhà đò Lương Nga, đối với khách có nhu cầu đi lễ đền chúa Thác Bờ trong buổi sáng đều phải gọi điện đặt chỗ trước. Nếu đi lẻ thì giá có thể lên đến trên 1 triệu đồng/khách bao gồm đi đền Bà Chúa Thác Bờ, đền Cô đôi Thượng Ngàn, hang động Thác Bờ và quay lại.

Đối với khách có nhu cầu đi ngược dòng sông Đà lên Hang Miếng (xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), giá thuyền cho khoảng 20 người sẽ là 4 triệu đồng/lượt đi và về.

Du khách chen chân tại các điểm du lịch trên hồ Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn

Trao đổi với PV, ông Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hoà Bình cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, trời nắng đẹp nên lượng du khách đổ về đền Bà chúa Thác Bờ rất đông, bắt đầu từ mừng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Cao điểm có những ngày điểm du lịch tâm linh này đón 4.000 du khách. Dự kiến du khách đến hồ Hòa Bình sẽ còn đông cho đến hết tháng 3 âm lịch.

Theo ông Trường, dù lượng khách đông nhưng năm nay không còn xảy ra tình trạng ùn ứ khách ở các bến cảng như những năm trước.

This browser does not support the video element.

Video PV ghi nhận tại hồ Hòa Bình.

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Sở VHTTDL Hoà Bình cho hay, tại các cảng trong lòng hồ Hoà Bình có gần 200 tàu, thuyền đủ điều kiện chở khách.

Để đáp ứng nhu cầu đi du xuân, lễ chùa đầu năm của du khách, ngay từ cuối năm dương lịch, Sở đã có triển khai và hướng dẫn từ trong Tết về việc đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền dịp đầu xuân. Về giá cả, các tàu thuyền đã có bảng giá niêm yết, không có tình trạng chặt chém khách.

Khu du lịch hồ Hòa Bình có 47 đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi. Những hòn đảo được đầu tư thành các khu du lịch sinh thái hấp dẫn như đảo Dừa, đảo Xanh, nhà nghỉ Cối Xay Gió...

Điểm nhấn khi đến với du lịch hồ Hòa Bình là các hang động Karst nguyên sơ như động Thác Bờ, động Hòa Tiên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn