MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng y tế khẩn trương truy vết, xét nghiệm các trường hợp có liên quan ca mắc COVID-19 vừa ghi nhận tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình). Ảnh: CTV

Thái Bình: Điều trị khỏi COVID-19 tại TPHCM từ tháng 7 vẫn bị mắc lại

TRUNG DU LDO | 31/10/2021 11:53

Thái Bình - Trong số 6 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại Thái Bình trong 2 ngày vừa qua, đáng chú ý có 1 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày với 5 lần xét nghiệm âm tính. 1 ca khác về từ TPHCM, trước đó đã điều trị khỏi COVID-19 từ tháng 7 và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Cách ly đủ 21 ngày, 5 lần xét nghiệm PCR âm tính

Sáng 31.10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, ngày 30.10, đơn vị này tiếp nhận các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc người nguy cơ, ghi nhận 3 mẫu dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong đó 2 trường hợp trở về từ TPHCM và 1 trường hợp là người từng chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Việt Đức, đã hoàn thành cách ly tập trung tại Hà Nội trở về địa phương. 

Ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Việt Đức là chị L.T.N (45 tuổi, trú xã Đông Quý, huyện Tiền Hải).

Ngày 27.9, chị N đi chăm sóc mẹ tại khoa Ung bướu Bệnh viện Việt  Đức đến ngày 3.10. 

Do có liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại đây nên chị N được chuyển đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh - Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. 

Đến ngày 24.10, sau khi xét nghiệm 5 lần âm tính, bệnh nhân được kết thúc cách ly theo quy định và đi xe khách về quê. 

Sau khi về quê, chị N ra trạm y tế khai báo và thực hiện theo dõi y tế tại nhà. Từ ngày 25-30.10, chị này đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Đến ngày 30.10, chị N thông báo mình bị sốt, mệt mỏi cho cán bộ y tế và được hướng dẫn ra trạm y tế kiểm tra sức khỏe, sau đó chị N được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến chị N, đến thời điểm này cơ quan chức năng ghi nhận 25 trường hợp F1 là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, đã đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Điều trị khỏi COVID-19 từ tháng 7, đã tiêm 2 mũi vaccine vẫn tái mắc

Trước đó, ngày 29.10, CDC Thái Bình ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 cùng có yếu tố dịch tễ về từ các tỉnh phía Nam. 

Trong đó, 2 trường hợp ghi nhận tại khu cách ly tập trung của huyện Hưng Hà và 1 trường hợp là người Nam Định ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản An Đức (TP.Thái Bình).

Đáng chú ý, trong số 2 bệnh nhân ghi nhận tại khu cách ly tập trung huyện Hưng Hà có trường hợp anh N.V.Q (29 tuổi) về từ TPHCM. 

Anh Q trước đó đã mắc COVID-19 và được điều trị khỏi bệnh, xuất viện ngày 21.7. 

Bệnh nhân cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, mũi thứ 2 tiêm ngày 19.10).

Ngày 28.10, anh Q và mẹ vợ đi từ TPHCM về sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trên chuyến bay QH1540. 

Sau khi xuống sân bay, hai mẹ con lên xe chở khách của sân bay di chuyển về Thái Bình (không nhớ biển số xe). 

Đến ngã ba thị trấn Đông Hưng, cả 2 xuống xe thuê xe taxi (không nhớ biển số xe, tên tài xế) về thẳng khu cách ly tập trung của huyện Hưng Hà vào khoảng 23 giờ ngày 28.10.

Tất cả các trường hợp mới mắc COVID-19 nêu trên đã được đưa tới cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngành y tế địa phương đã khẩn trương khoanh vùng, dập dịch, truy vết thần tốc các đối tượng F1, F2 để cách ly, xét nghiệm theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn